Khởi tố bị can trong vụ bắt cóc trẻ em tại bệnh viện quận 7

09:29 | 16/01/2014

1,926 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 15/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em”.

>> Cô gái bắt cóc trẻ tại BV quận 7 nằm trong đường dây chuyên nghiệp?

Bị can Lê Thị Bích Trâm.

Liên quan đến vụ án, Công an quận 7 vẫn đang tiến hành làm rõ lời trình báo của một phụ nữ cho rằng, trước khi xảy ra vụ bắt cóc, Trâm có trao đổi với chị về việc mua – bán 1 trẻ sơ sinh với giá 10 triệu đồng.

Theo lời kể của sản phụ mất con, chiều 8/1, Trâm vào khu vực chăm sóc sức khỏe hậu sản Bệnh viện quận 7 làm quen với chị, sau khi chị vừa sinh một bé trai. Đến khoảng 8h sáng hôm sau, sau khi đi vệ sinh, sản phụ trở lại phòng và phát hiện Trâm biến mất cùng đứa con trai mới sinh.

Thông tin về vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin, Công an quận 7 nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, một họa sĩ đã vẽ bức họa hình ảnh mẹ mìn, rồi đăng tải lên các báo.

Trưa 13/1, Trâm đã gọi điện thoại cho điều tra viên xin được trao trả lại cháu bé.

H.Long