Khánh thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 vào 24/12

21:51 | 14/12/2023

691 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ GTVT vừa chốt ngày khánh thành dự án mở rộng sân bay Điện Biên, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 vào sáng 24/12.

Cụ thể, 4 dự án sẽ được khánh thành đồng loạt vào sáng 24/12 tại 4 điểm cầu gồm tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Vĩnh Long và Tiền Giang.

Hiện, sân bay Điện Biên đã mở cửa hoạt động từ ngày 2/12. Ba dự án còn lại sẽ được khai thác sau lễ khánh thành.

Khánh thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 vào 24/12 - 1
Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khi hoàn thành sẽ nối thông mạch đường cao tốc từ TPHCM về Cần Thơ (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 23km, đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình có tổng mức đầu tư 4.800 tỷ đồng, với 4 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, đồng thời cũng là điểm nối giữa 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, chiều dài gồm cả đường dẫn là 6,61km.

Cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khi hoàn thành sẽ nối thông trục đường cao tốc dài 120km từ TPHCM về "Thủ phủ miền Tây".

Khánh thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 vào 24/12 - 2
Cầu Mỹ Thuận 2 nằm gần cầu Mỹ Thuận cũ (Ảnh: Hải Long).

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có chiều dài 40,2km, thiết kế 4 làn xe với tổng mức đầu tư 3.753 tỷ đồng. Công trình khởi công năm 2021, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tuyên Quang làm chủ đầu tư.

Cao tốc này không chỉ kết nối 2 tỉnh Tuyên Quang - Phú Thọ mà còn có điểm đầu giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo ra mạch cao tốc từ Hà Nội đi Tuyên Quang và dự kiến nối đến Hà Giang.

Dự án mở rộng sân bay Điện Biên có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm thi công kéo dài đường cất hạ cánh lên 2.400m (để đảm bảo đón được các loại máy bay A320, A321) và nâng công suất nhà ga hành khách từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm.

Khánh thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 vào 24/12 - 3
Nhà ga sân bay Điện Biên sau khi nâng cấp (Ảnh: N.T.).

Việc khánh thành 4 dự án này cũng khép lại một năm thành công của ngành GTVT với hàng loạt dự án hạ tầng được hoàn thiện đưa vào khai thác.

Bộ GTVT ghi nhận vai trò của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đã góp phần đưa các dự án về đích.

Theo Dân trí

5.000 tỷ đồng xây cầu Mỹ Thuận 25.000 tỷ đồng xây cầu Mỹ Thuận 2