Khám phá những bãi biển hoang sơ hấp dẫn du khách ở vùng “đất lửa”

06:35 | 30/07/2022

152 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quảng Trị không chỉ là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử mà còn sở hữu 75km bờ biển dài thơ mộng với cát trắng, nước trong xanh vô cùng hấp dẫn.
Những điểm đến lý tưởng mà bạn không nên bỏ lỡ ở Phú YênNhững điểm đến lý tưởng mà bạn không nên bỏ lỡ ở Phú Yên
Khám phá ngôi chợ truyền thống hơn 120 năm tuổi ở HuếKhám phá ngôi chợ truyền thống hơn 120 năm tuổi ở Huế
Những bãi biển hoang sơ hấp dẫn du khách ở vùng “đất lửa”
Đảo Cồn Cỏ nằm cách cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị gần 30km, còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Con Hổ, hay Hòn Mệ. Do được hình thành bởi hoạt động kiến tạo từ phun trào của núi lửa nên đảo có giá trị về địa chất và sinh thái, cảnh quan như một bảo tàng thiên nhiên với các thềm đá bazan độc đáo dọc bờ biển, các bải tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ vụn san hô, sò, điệp, cát... Đảo Cồn Cỏ với hơn 70% diện tích là rừng nguyên sinh, vì vậy du lịch trải nghiệm camping, tận hưởng bầu không khí trong lành và khám phá hệ động, thực vật phong phú trên đảo là điều bạn không thể bỏ qua khi đến đây.
Những bãi biển hoang sơ hấp dẫn du khách ở vùng “đất lửa”
Biển Cửa Tùng thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, cách thành phố Đông Hà khoảng 30km về phía đông bắc. Nơi đây có bầu không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng và những bãi tắm đẹp. Vì vậy mà nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường của những bãi tắm. Trong những ngày nắng sớm, bầu trời ở biển Cửa Tùng trong xanh không một gợn mây, sắc nước như sắc trời hòa cùng một màu xanh đầy cuốn hút. Đến với biển Cửa Tùng, du khách đừng quên thưởng những món đặc sản tươi ngon nổi tiếng như các loại hải sản, thịt trâu lá trơng…
Những bãi biển hoang sơ hấp dẫn du khách ở vùng “đất lửa”
Biển Vĩnh Thái thuộc địa phận xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Bãi biển nơi đây vẫn còn rất hoang sơ với cát trắng mịn chạy dài, dòng nước trong xanh màu ngọc bích và rất sạch vì chưa được khai thách du lịch nhiều. Còn gì thích hơn khi được vùng vẫy trong làn nước mát, tận hưởng không khí biển bao la. Đây thực sự là nơi lý tưởng cho những người muốn tìm đến thư giãn và có những trải nghiệm bình yên.
Những bãi biển hoang sơ hấp dẫn du khách ở vùng “đất lửa”
Biển Cửa Việt nằm ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Cách TP Đông Hà 15km về phía Đông Nam. Là bãi biển thu hút đông du khách nhất ở Quảng Trị do gần trung tâm thành phố. Ngoài ra, biển Cửa Việt nổi tiếng với những bãi cát trải dài phẳng mịn có độ an toàn cao, gió nhẹ. Ngoài tắm biển, du khách còn có thể chơi những trò chơi trên cát như: đá bóng, bóng chuyền…
Những bãi biển hoang sơ hấp dẫn du khách ở vùng “đất lửa”
Biển Triệu Lăng thuộc xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Bãi biển Triệu Lăng không quá nổi tiếng như những bãi biển khác, nhưng mang trong mình vẻ đẹp quyến rũ với bờ cát trắng mịn và nước biển trong xanh, là địa điểm thích hợp để cắm trại ngắm bình minh. Và đừng quên thử trải nghiệm tiệc nướng BBQ trên bãi biển nhé. Vì hải sản ở đây rất tươi ngon, nên bạn có thể mua hải sản vừa đánh bắt của những ngư dân và thưởng thức.Ảnh:Minh Hiếu
Những bãi biển hoang sơ hấp dẫn du khách ở vùng “đất lửa”
Biển Mỹ Thuỷ thuộc xã Hải An, cách thị trấn Hải Lăng 18km về phía Đông. Điều thu hút du khách đến Mỹ Thuỷ nhất có lẽ là vẻ đẹp hoang sơ, với bãi cát trắng mịn và sạch sẽ. Sóng ở Mỹ Thuỷ rất êm, những con sóng gợn lăn tăn nâng niu những con thuyền đánh cá của ngư dân, tạo nên một vũ điệu dập dìu trên mặt nước, đặc biệt sẽ rất đẹp vào lúc hoàng hôn. Không chỉ hấp dẫn về cảnh quan, con người nơi đây vô cùng mộc mạc, thân thiện và hiếu khách. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức hải sản tươi ngon, giá rẻ và các món đặc sản khác của Quảng Trị như bánh lọc, cháo bột Quảng Trị, lòng sả…

Kim Anh (T/h)