Israel tìm ra cách đối phó với các hệ thống phòng không S-300 của Nga
Tuần trước, quân đội Israel đã sử dụng các tên lửa Rampage không đối đất mới trong một cuộc không kích chống lại chính quyền Syria tại Hama, theo phương tiện truyền thông trực tuyến Đức Telepolis.
![]() |
Theo Telepolis, những tên lửa này có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng không S-300 của Nga được triển khai ở Syria. Rampage được phát triển bởi các công ty Israel Military Industries Systems (IMI Systems) và Israel Aerospace Industries, đã được công bố vào tháng 6 năm ngoái.
Telepolis xác định rằng những tên lửa này được điều khiển bằng hệ thống định vị GPS, có chiều dài 4,5 m, nặng tới 570 kg và có tầm bắn 145 km.
Phương tiện truyền thông trực tuyến Đức tiếp tục chỉ ra rằng Rampage được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không, và cả các boongke. Chúng được trang bị 2 đầu đạn nổ.
"Bây giờ Nga nên chứng minh tính hiệu quả của các hệ thống phòng không S-400 mới đóng tại Syria để bảo vệ căn cứ của mình", tác giả của bài báo kết luận.
Nga đã giao S-300 cho Syria vào đầu tháng 10/2018, sau vụ máy bay trinh sát Nga Iliushin II-20 bị rơi gần Syria vào ngày 17/9/2018. Máy bay Nga đã bị bắn nhầm bởi hệ thống phòng không S-200 của Syria khi đang nhắm vào 4 máy bay chiến đấu F-16 của Israel tại tỉnh Latakia của Syria. 15 binh sĩ Nga trên máy bay đã thiệt mạng.
Nh.Thạch
RT
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

