Hệ thống S-300 của Nga đã bảo vệ được gì ở Syria?
![]() |
| Hệ thống S-300 của Nga tại Syria |
Các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ của Syria đã giảm hẳn, nếu không muốn nói là gần như không xảy ra kể sau khi Chính phủ Damas triển khai các hệ thống phòng không S-300 vừa được Nga bàn giao, Thiếu tướng Hassan Hassan nói với đài Sputnik ngày 26/10.
Từ lâu Syria cáo buộc Israel hỗ trợ các nhóm vũ trang bất hợp pháp tàn phá lãnh thổ Syria. "Chúng ta càng đấu tranh chống khủng bố, khả năng can thiệp của Israel vào Syria càng suy yếu", ông Hassan nói.
"Một trong những mục tiêu của Israel trong các cuộc không kích gần đây là nhằm làm xáo trộn tính tương quan lực lượng hiện nay ở Syria. Chúng tôi sẽ không cho phép Israel đạt được điều này", ông Hassan bình luận.
Từ đầu năm 2018 đến nay, Israel đã nhiều lần không kích bằng vũ khí chính xác vào các căn cứ quân sự Syria ở tỉnh biên giới với Israel gây nhiều thương vong cho quân đội Syria. Nhà nước Do Thái cho đó là những mục tiêu trá hình của Iran tại Syria.
Nhưng ngày 18/9/2018, quân đội Nga cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm trong vụ một máy bay trinh sát Nga bị bắn rơi tại Địa Trung Hải thuộc chủ quyền Syria. Thủ phạm trực tiếp là phòng không Syria, nhưng theo Moskva, Israel mới là kẻ có tội.
Sau tai nạn này, Nga quyết định bàn giao cho Syria hệ thống phòng không S-300 cùng nhiều thiết bị chiến tranh điện tử khác để giúp quân đội Syria ngăn ngừa các cuộc không kích của Israel.
“Chúng tôi chắc chắn 100% rằng bầu trời Syria đã được bảo vệ”, tướng Hassan khẳng định.
Hiện tại, Syria đang tiến hành một cuộc chiến tranh tổng hợp: vừa chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố và phiến quân, vừa chống lại các quốc gia thù địch.
Trong khu vực Trung Đông, Syria chủ yếu được các cố vấn Iran hỗ trợ.
Ngay sau khi Syria được Nga bàn giao hệ thống phòng không S-300, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói rằng Israel sẽ không thể từ bỏ các hoạt động quân sự tại Syria. Tuy nhiên, từ cuối tháng 9/2018 đến nay, không hề thấy một chiến dịch không kích mới nào từ phía Israel nhằm vào Syria. Theo các chuyên gia quân sự, có thể Tel Aviv đang tính cách khác.
Nh.Thạch
Sputnik
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Israel tấn công nhà máy hóa dầu lớn nhất Iran, nguy cơ xung đột leo thang
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Kho vũ khí của Iran hiện còn bao nhiêu?
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)
