Israel phê duyệt thỏa thuận khí đốt với Ai Cập giữa áp lực từ Mỹ

14:01 | 10/12/2025

24 lượt xem
|
(PetroTimes) - Israel dự kiến phê duyệt thỏa thuận xuất khẩu khí đốt trị giá 35 tỷ USD sang Ai Cập, trong bối cảnh chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Trump.
Ảnh minh họa
(Ảnh minh họa)

Theo thỏa thuận này, Israel sẽ xuất khẩu 130 tỷ mét khối khí tự nhiên từ mỏ khí Leviathan sang Ai Cập, với các đối tác gồm Chevron Corp. (NYSE: CVX), NewMed Energy (OTCPK: DKDRF/TASE: NWMD) và Ratio Petroleum Energy (TASE: RTPT), đồng thời đảm bảo mức giá cố định cho thị trường nội địa.

Trước đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly thông báo thỏa thuận cung cấp khí đã được gia hạn tới năm 2040. Tuy nhiên, quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau khi quân đội Israel yêu cầu người dân Gaza City sơ tán vào tháng 9.

Năm ngoái, Ai Cập nhập khẩu lượng khí đốt kỷ lục 981 triệu feet khối/ngày từ Israel, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Ai Cập hiện nhập tới 20% nhu cầu khí đốt từ Israel. Trong vài năm qua, tham vọng của quốc gia Bắc Phi này trở thành trung tâm cung cấp khí tự nhiên và xuất khẩu LNG trong khu vực đã tan vỡ, khi hàng loạt trở ngại khiến nước này chuyển từ vị thế xuất khẩu ròng sang nhập khẩu khí đốt.

Sản lượng khí đốt tự nhiên của Ai Cập đã giảm mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi đạt đỉnh vào năm 2021 ở mức khoảng 6,6 bcf/ngày. Dữ liệu đầu năm 2025 cho thấy sản lượng rơi xuống dưới 5 bcf/ngày, mức thấp nhất trong tám năm.

Nguyên nhân chính của đà suy giảm là sự suy kiệt tự nhiên của các mỏ khí hiện hữu, bao gồm mỏ Zohr khổng lồ - chiếm khoảng 40% tổng sản lượng khí của Ai Cập. Sản lượng tại Zohr đã giảm khoảng một phần ba kể từ năm 2019.

Bên cạnh đó, thiếu các phát hiện mới và thiếu đầu tư cũng gây tác động tiêu cực. Kể từ khi mỏ Zohr được phát hiện năm 2015, Ai Cập hầu như không có phát hiện khí đáng kể nào mới. Hơn nữa, tình trạng chính phủ nợ đọng các công ty dầu khí nước ngoài đã cản trở hoạt động đầu tư thăm dò và phát triển, khiến Ai Cập không thể bù đắp mức suy giảm tự nhiên tại các giếng hiện có.

Bình An