Israel không kích Syria, 4 người chết
Trên trang web của quân đội Israel đưa tin cuộc tấn công trên nhằm vào lực lượng Iran ở Syria là nhằm đáp trả nỗ lực tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan.
“Mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở quân sự (đơn vị Iran) Al-Quds ở Syria, bao gồm các kho vũ khí, chủ yếu ở khu vực sân bay quốc tế Damascus, trung tâm tình báo Iran, trại huấn luyện Iran", theo trang web của quân đội Israel.
![]() |
| Hệ thống tên lửa phòng không Israel |
Trong khi đó nguồn tin quân sự Syria cho biết: "Kẻ thù Israel đã tiến hành cuộc không kích lớn từ trên không và mặt đất bằng nhiều tên lửa hành trình. Hệ thống phòng không của chúng tôi ngay lập tức tiến hành đẩy lùi cuộc tấn công của tên lửa đối phương".
"Một phần đáng kể của những tên lửa Israel đã bị đánh hạ trước khi chúng đạt được mục tiêu", kênh truyền hình nhà nước Ikhbariya đưa tin.
Kênh Ikhbariya cho biết thêm rằng, trong quá trình giáng trả cuộc tấn công của lực lượng phòng không Israel, hơn 30 tên lửa hành trình và bom dẫn đường của Israel đã bị phá hủy.
"Cuộc không kích dẫn tới hậu quả là làm hư hỏng một phần cơ sở hạ tầng của Sân bay Quốc tế Damascus", kênh Ikhbariya cho biết thêm.
Các vũ khí của Nga cũng tham gia đợt đáp trả trên. Các tổ hợp phòng không Pantsir và Buk đã phá hủy 7 tên lửa, bẻ gãy cuộc không kích của lực lượng Israel đánh vào sân bay Damascus, theo tin từ Trung tâm Quốc gia Kiểm soát Quốc phòng của LB Nga.
Th.Long
RT
-
Israel đề xuất xây dựng đường ống dẫn dầu nối vùng Vịnh với châu Âu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/6: Ông Trump chuyển trọng tâm sang Triều Tiên sau thỏa thuận với Iran
-
Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel
-
Điều gì đang chia cắt Israel và Thổ Nhĩ Kỳ?
-
Nga vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu của Syria
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

