Israel bị nghi diễn tập phá hủy tên lửa phòng không Syria
![]() |
| Mô hình hệ thống tên lửa (Ảnh: Twitter) |
Theo Sputnik, các hình ảnh dường như được chụp ở sa mạc Negev, phía nam Israel, cho thấy các mô hình của 2 hệ thống tên lửa đất đối không Osa và Kub/Kvadrat. Lực lượng không quân Israel được cho là đang sử dụng các mô hình này thực hiện một cuộc diễn tập giả lập với kịch bản tiêu diệt hệ thống phòng không của Syria.
Osa và Kvadrat (tên NATO gọi lần lượt là SA-8 và SA-6) là 2 hệ thống do Liên Xô sản xuất, được cấp cho Syria để hỗ trợ khả năng phòng thủ của quốc gia Trung Đông.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên, cũng như các bức ảnh cũng chưa được xác minh, theo Sputnik.
Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Israel phụ trách các vấn đề Jerusalem kiêm Bộ trưởng bảo vệ môi trường tuyên bố Israel sẵn sàng tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 mà Nga mới chuyển cho Syria nếu hệ thống này được sử dụng để tấn công các máy bay Israel.
“Chúng tôi xem việc (Nga) chuyển S-300 cho Syria là một sai lầm lớn. Quân đội Syria không phải lúc nào cũng đủ khả năng để sử dụng chuẩn xác những khí tài chuyển cho họ. Trong trường hợp vận hành không đúng, các máy bay dân sự có thể gặp nguy hiểm”, Bộ trưởng Elkin nói.
“Nếu Syria muốn, họ có thể sử dụng các hệ thống S-300 để bắn hạ máy bay quân sự hoặc thương mại của Israel trên lãnh thổ Israel. Việc chuyển S-300 (cho Syria) có thể dẫn tới sự bất ổn trong khu vực”, ông Elkin nói thêm.
Hồi đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã hoàn thành việc vận chuyển các tổ hợp S-300 tới Syria để đảm bảo an ninh cho quân nhân Nga tại đây. Moscow đưa ra quyết định trên sau vụ việc xảy ra cuối tháng 9 khi phòng không Syria bắn nhầm máy bay Il-20 của Nga khi hệ thống Syria đang phòng thủ trước cuộc tấn công từ Israel vào các mục tiêu Iran. Moscow đã quy trách nhiệm cho Israel về vụ tai nạn này.
![]() |
| (Ảnh: Twitter) |
![]() |
| (Ảnh: Twitter) |
Theo Dân trí
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Israel tấn công nhà máy hóa dầu lớn nhất Iran, nguy cơ xung đột leo thang
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Kho vũ khí của Iran hiện còn bao nhiêu?
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030


