Iraq ra mắt tàu chở dầu đầu tiên trong gần 30 năm

17:06 | 11/06/2018

530 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 10/6, tàu chở dầu đầu tiên của Iraq trong gần ba thập kỷ, đã rời trạm Basra ở phía nam đất nước, mang theo 2 triệu thùng dầu thô, theo Bộ Dầu mỏ Iraq.  
iraq ra mat tau cho dau dau tien trong gan 30 nam
Tàu chở dầu mang tên Baghdad của Iraq

"Tàu chở dầu mang tên Baghdad đã rời Basra vào tối 10/6 để đến Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 Iraq đưa vào sử dụng tàu chở dầu của riêng mình", phát ngôn viên Bộ Dầu mỏ Iraq Assem Jihad cho biết.

Iraq, nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai của OPEC sau Saudi Arabia, sở hữu 24 tàu chở dầu trong thập niên 1980, nhưng nhiều chiếc đã bị phá hủy hoặc không thể sử dụng được do các cuộc xung đột liên miên, bao gồm cả cuộc chiến với Iran (1980-1988) và cuộc xâm chiếm Kuwait của chính quyền Saddam Hussein vào năm 1990.

Iraq đã xuất khẩu 3,49 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2018, theo Bộ Dầu mỏ Iraq.

Nh.Thạch

AFP