Iran tuyên bố giết 80 "kẻ khủng bố Mỹ"

15:08 | 08/01/2020

590 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kênh truyền hình quốc gia Iran thông báo ít nhất 80 "kẻ khủng bố Mỹ" chết trong vụ tập kích tên lửa rạng sáng nay.

Ít nhất 80 "kẻ khủng bố Mỹ" đã bị tiêu diệt khi Iran phóng 15 tên lửa nhắm vào các mục tiêu quân sự Mỹ ở Iraq, kênh truyền hình quốc gia Iran hôm nay dẫn lời một nguồn tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Nhiều máy bay trực thăng và trang thiết bị quân sự của Mỹ cũng bị "tổn thất nặng nề". Nguồn tin này cũng cho biết không có tên lửa nào bị đánh chặn.

Truyền thông Iran cũng cảnh báo 100 mục tiêu khác trong tầm ngắm nếu Washington có động thái trả đũa.

Iran tuyên bố giết 80
Lính Mỹ canh gác căn cứ không quân al-Asad hồi tháng 11/2017. Ảnh: AP.

Sau khi hai căn cứ có lính Mỹ đồn trú bị Iran tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter "tất cả đều ổn" và "sẽ có bài phát biểu vào sáng hôm sau". Chưa có thông tin về thương vong của công dân Mỹ.

Na Uy và Đan Mạch cho biết không có thương vong với binh sĩ của họ ở căn cứ không quân al-Asad.

Quân đội Iraq khẳng định Iran đã phóng 22 tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad và Erbil từ 1h45 đến 2h15, nhưng không gây thương vong cho lực lượng của họ.

Iran tuyên bố giết 80
Vị trí căn cứ không quân al-Asad và Irbil ở Iraq. Đồ họa: NYTimes.

Theo VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc