Iran thả một số thủy thủ tàu chở dầu Stena Impero
![]() |
| Tàu chở dầu Stena Impero |
Nữ Thủ tướng Thụy Điển cho biết trong một email được gửi tới AFP "rằng một phần thủy thủ đoàn tàu Stena Impero (...) đã được Iran thả", nhưng không nói rõ số lượng. “Thông tin chúng tôi nhận được từ đại sứ quán Thụy Điển ở Tehran", Thủ tướng nói.
Công ty Stena Bulk của Thụy Điển, chủ sở hữu tàu Stena Impero, trước đó đã tuyên bố 7 trong số 23 thành viên thủy thủ đoàn sẽ được Iran phóng thích.
Iran đã bắt giữ tàu chở dầu này vào ngày 19/7 tại eo biển Hormuz. Được kéo về cảng Bandar Abbas của Iran, Stena Impero bị Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran buộc tội vi phạm nguyên tắc hàng hải, đó là bỏ chạy sau khi va chạm với một chiếc thuyền đánh cá.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, đến thăm Stockholm vào cuối tháng 8/2019, cho biết ông đang cố gắng đẩy nhanh quá trình pháp lý để thả tàu chở dầu Stena Impero.
Vụ bắt giữ diễn ra 15 ngày sau khi tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị chính quyền lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh bắt giữ.
Grace 1 bị bắt vì nghi ngờ vận chuyển dầu đến Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu.
Vụ bắt giữ tàu Grace 1 đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Tehran và London, sau đó Iran đã bắt giữ 3 tàu chở dầu ở vùng Vịnh, bao gồm cả Stena Impero.
Đến giữa tháng 8/2019, Gibraltar thả tàu chở dầu Grace 1 bất chấp nỗ lực ngăn cản của Mỹ.
Nh.Thạch
AFP
-
Đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 70, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026

