Iran nghiên cứu khả năng mua S-400 của Nga
![]() |
| Hệ thống S-400 của Nga |
"Iran luôn có mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Nga trong các lĩnh vực quân sự và an ninh. Nếu quân đội Iran xét thấy sự cần thiết phải mua S-400, chúng tôi sẽ hành động như trong trường hợp S-300. Chúng tôi sẽ tổ chức đàm phán và đưa ra quyết định với các bạn Nga", ông Ali Shamkhani, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Tháng 4/2016, Iran chính thức nhận được hệ thống tên lửa phòng không S-300 đầu tiên từ Nga sau nhiều năm đàm phán.
Không chỉ dựa vào vũ khí của Nga, Iran cũng đã tự phát triển được nhiều loại tên lửa có sức mạnh tương tự hệ thống S-300 của Nga. Tại một buổi lễ ở Tehran ngày 9/6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã giới thiệu một hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Iran, Hordad 15. Hệ thống này có thể bắn trúng nhiều mục tiêu bằng tên lửa Sayyad 3 do Iran sản xuất.
Việc Iran bắn tin muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và Washington đang leo thang căng thẳng ở Trung Đông.
Ngày 17/6, Lầu Năm Góc thông báo đã gửi thêm 1.000 lính tới Trung Đông để đề phòng khả năng bị Iran tấn công.
Cả Nga và Trung Quốc đều đã lên tiếng kêu gọi các bên kìm chế.
Nh.Thạch
RT
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Iran phát hiện trữ lượng khí đốt cực lớn
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
-
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội


