Iran hỗ trợ toàn diện Venezuela trong cuộc đối đầu với Mỹ
![]() |
| Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Venezuela Ivan Gil. (Ảnh: AFP) |
Chính phủ Venezuela thông báo đã nhận được đề xuất hợp tác toàn diện từ Iran, sau khi giới chức Mỹ bắt giữ hai tàu chở dầu thô ngoài khơi nước này. Thông tin được đưa ra khi Washington vẫn theo đuổi chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Caracas, với cáo buộc Venezuela tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua hoạt động vận tải đường biển.
Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, hai bên đã trao đổi về các diễn biến gần đây tại khu vực Caribe, đặc biệt là sự hiện diện quân sự của Mỹ và các vụ tịch thu tàu thương mại. Ông Gil gọi những hành động này là “cướp biển” và “khủng bố quốc tế”, cho rằng chúng nhằm xâm phạm chủ quyền của Venezuela.
Quan hệ ngoại giao được củng cố
Trong thông cáo của mình, Tehran tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ Venezuela do Tổng thống Nicolás Maduro lãnh đạo, dù không sử dụng những ngôn từ gay gắt như phía Caracas. Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh “tinh thần đoàn kết” giữa hai nước và mong muốn tăng cường quan hệ song phương, song chưa công bố biện pháp cụ thể hay lịch trình hợp tác chi tiết.
Iran được xem là một trong những đối tác thân cận nhất của Venezuela, đặc biệt kể từ khi Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt. Nhiều năm qua, Tehran đã hỗ trợ Venezuela về nhiên liệu, lương thực và thuốc men, trong bối cảnh nền kinh tế Nam Mỹ này - vốn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ - gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, hai nước ký thỏa thuận hợp tác kéo dài 20 năm, qua đó chính thức hóa quan hệ đối tác chiến lược.
Căng thẳng gia tăng tại Caribe
Washington cho rằng việc bắt giữ các tàu chở dầu nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống buôn bán ma túy, gắn với việc tăng cường triển khai hải quân tại khu vực Caribe. Chiến dịch này là một phần trong loạt biện pháp được thực hiện dưới thời Tổng thống Donald Trump, người đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện đối với xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.
Venezuela khẳng định các vụ bắt giữ nhằm bóp nghẹt nguồn lực năng lượng của nước này, trong bối cảnh khả năng tiếp cận thị trường quốc tế mang ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế. Trước tình hình đó, Caracas đã thúc đẩy hợp tác với các đồng minh địa chính trị. Ngoài Iran, Trung Quốc và Nga cũng đã bày tỏ ủng hộ về mặt ngoại giao, dù không trực tiếp can dự vào các vụ việc liên quan đến những con tàu bị chặn giữ.
Liên minh năng lượng trong bối cảnh trừng phạt
Việc nối lại các tiếp xúc ngoại giao giữa Tehran và Caracas diễn ra chưa đầy một tháng sau lần trao đổi gần nhất giữa hai bên. Điều này cho thấy quyết tâm của hai quốc gia trong việc vượt qua các biện pháp hạn chế bằng cách xây dựng các liên minh song phương lâu dài. Tuy vậy, ảnh hưởng thực tế của sự hợp tác đối với dòng chảy dầu mỏ và hoạt động logistics năng lượng vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh môi trường quốc tế bị giám sát chặt chẽ.
Khả năng duy trì trao đổi giữa hai nước trong điều kiện hiện nay sẽ phụ thuộc nhiều vào việc họ có thể vận hành ngoài các kênh tài chính và hàng hải truyền thống hay không - những lĩnh vực vốn chịu ảnh hưởng mạnh từ Mỹ.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran: "Không một lít dầu nào có thể rời khỏi Trung Đông"
-
Châu Á dẫn đầu cuộc đua giá nhiên liệu giữa lúc nguồn cung thắt chặt
-
Bahrain: Nhà máy lọc dầu BAPCO hứng đòn tấn công của Iran
-
Các nước xuất khẩu năng lượng gấp rút tìm đường đưa dầu ra khỏi vùng Vịnh
-
Tràn dầu từ các cuộc không kích của Israel gây ra "dòng sông lửa" ở Tehran

