Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu từ Iran sau khi được cấp hạn ngạch mới
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo những người am hiểu vấn đề, một số nhà máy chế biến dầu có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông đã lấy dầu thô từ kho ngoại quan tại các cảng trong tuần này. Họ cho biết phần lớn lượng dầu này đã được mua trước khi có hạn ngạch mới.
Các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc, được gọi là "teapot", mua phần lớn dầu thô từ Iran và Nga, vốn rẻ hơn các loại dầu khác, nhưng đã phải giảm mua trong quý IV do nguồn cung hạn chế và hậu quả từ các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, Bắc Kinh áp dụng hệ thống hạn ngạch, theo đó họ kiểm soát lượng dầu mà các nhà máy lọc dầu tư nhân được phép nhập khẩu.
Tuy nhiên, theo Vortexa Ltd., nhu cầu chung từ "teapot" có thể vẫn ở mức thấp cho đến cuối năm, một phần là do biên lợi nhuận chế biến yếu. Emma Li, nhà phân tích thị trường Trung Quốc hàng đầu của Vortexa, cho biết điều đó có nghĩa là "dầu thô bị trừng phạt có thể sẽ tiếp tục lênh đênh ngoài khơi".
Như thường lệ, chính quyền Trung Quốc sẽ đưa ra định mức hạn ngạch chung hằng năm, nhưng sẽ không cung cấp chi tiết về các đợt phân bổ trong suốt cả năm. Theo các nhà phân tích, trong đợt phân bổ mới nhất, khoảng 20 "teapot" đã nhận được hạn ngạch nhập khẩu từ bảy đến tám triệu tấn dầu.
Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp, hai siêu tàu chở dầu Iran đang neo đậu ngoài khơi Trung Quốc đã dỡ hàng trong tuần này tại các cảng riêng biệt của Trung Quốc. Một trong hai tàu là tàu Ill Gap treo cờ Panama - vận chuyển khoảng 2 triệu thùng - đã dỡ hàng tại cảng Nhật Chiếu.
Công ty quản lý của con tàu này - Eversail Ship Services OPC PVT có trụ sở tại Mumbai và chủ sở hữu Crystal Blue Sky Inc. ở Quần đảo Marshall đã không trả lời email yêu cầu bình luận. Con tàu này chưa bị bất kỳ chính phủ phương Tây nào trừng phạt.
Theo dữ liệu từ Kpler, lượng dầu thô Iran được lưu giữ trên các tàu chở dầu ngoài khơi đã tăng lên hơn 54 triệu thùng trong tuần này, mức cao nhất trong khoảng hai năm rưỡi. Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn nhất từ quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC này, vốn đang chịu lệnh trừng phạt.
Do nguồn khách hàng bị hạn chế, nên dầu Iran cần phải rẻ. Một số lô hàng dầu nhẹ Iran đã được chào bán với mức chiết khấu khoảng 8-9 USD/thùng so với dầu Brent ICE trong tuần này, theo các nhà giao dịch.
Yến Anh
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Trung Quốc siết xuất khẩu nhiên liệu, thị trường diesel toàn cầu thêm căng thẳng
-
Vì sao nhập khẩu LNG của Trung Quốc liên tiếp giảm?
-
Ấn Độ thiếu hụt nguyên liệu lọc dầu?
-
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ồ ạt thu mua dầu Iraq
-
Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/10: Anh muốn duy trì năng lực nhập khẩu khí đốt từ châu Âu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 23/10: Ông Trump nói xung đột với Iran có thể sớm kết thúc
-
Giá dầu hôm nay (23/10): Tăng vọt trước nguy cơ xung đột leo thang
-
Mỹ tính tăng nguồn cung nhiên liệu từ nhà máy lọc dầu tại Texas

