Iran công bố bản đồ nơi bắn rơi máy bay không người lái Mỹ
![]() |
| Vị trí máy bay không người lái RQ-4N "BAMS-D" của Mỹ nhận cảnh báo từ Iran (ô vuông màu vàng) và vị trí nó bị bắn hạ (ô vuông màu đỏ) ngày 20/6. Ảnh: Twitter. |
"Không có gì nghi ngờ về vị trí của chiếc máy bay khi nó bị bắn hạ", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 22/6 viết, đăng kèm bản đồ chi tiết vị trí máy bay không người lái (UAV) Mỹ bị bắn hạ trên mạng xã hội Twitter.
Trên bản đồ, đường màu đỏ thể hiện lãnh hải của Iran, không phận nước này được khoanh vùng bằng đường màu vàng và đường bay của chiếc UAV có màu xanh da trời. Ô vuông màu vàng thể hiện thời điểm và vị trí chiếc UAV nhận cảnh báo của Iran, ô vuông màu đỏ là vị trí UAV bị bắn rơi.
"Máy bay không người lái của Mỹ vào 0h14 ngày 20/6 cất cánh từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất trong chế độ tàng hình và xâm phạm không phận Iran. Nó bị bắn hạ lúc 4h15 gần Kouh-e Mobarak", Ngoại trưởng Zarif nói.
Mỹ xác nhận một chiếc UAV RQ-4N "BAMS-D", nguyên mẫu thử nghiệm của dòng MQ-4C Triton, bị quân đội Iran bắn hạ ngày 20/6. Iran cáo buộc chiếc UAV xâm phạm không phận nhưng Mỹ khẳng định vị trí nó bị bắn hạ cách bờ biển Iran 34 km và thuộc không phận quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn kế hoạch tấn công trả đũa nhưng rút lại vào phút chót. Các quan chức Iran nói sẽ đáp trả quyết liệt để bảo vệ lãnh thổ nếu bị Mỹ tấn công.
![]() |
| Bản đồ đường bay của chiếc UAV RQ-4N "BAMS-D" của Mỹ trước khi bị bắn hạ ngày 20/6. Ảnh: Twitter. |
Theo VNE
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Dầu Iran và Hormuz trở thành tâm điểm năng lượng
-
Chỉ 3 tàu qua Hormuz trong 24 giờ, tuyến huyết mạch dầu mỏ tiếp tục tê liệt
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng


