Iran coi tàu sân bay Mỹ chỉ là mục tiêu di động
![]() |
| Tàu sân bay Abraham Lincoln có tàu chiến hộ tống |
Trước đó, Hajizadeh đã cảnh báo Hoa Kỳ về đòn đánh phủ đầu nếu quân đội Mỹ cố gắng sử dụng vũ lực chống lại Iran.
Theo ông, trước đây, 1 tàu sân bay với 40-50 máy bay và 6.000 binh sĩ trên tàu đã từng là mối đe dọa đáng sợ cho Iran, nhưng giờ đây nó chỉ là một "tấm bia di động" mà thôi.
"Các mối đe dọa giờ đây đã trở thành cơ hội", ông kết luận.
Một tuần trước, ông John Bolton, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ đang điều động nhóm tấn công hải quân gồm tàu sân bay Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm ném bom đến bờ biển Iran. Theo ông, đây sẽ là "một tín hiệu rõ ràng cho chế độ Iran biết rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lợi ích của Hoa Kỳ đều sẽ bị đáp trả một cách khốc liệt".
Sự leo thang căng thẳng diễn ra trong bối cảnh tuyên bố của chính quyền Iran về ý định ngừng thực hiện một số nghĩa vụ nhất định theo thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng nói rằng ông dành 60 ngày cho các nước châu Âu để đàm phán. Thông tin liên quan được chuyển tới Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga.
Nhằm đối phó với sự đe dọa vũ trang của Mỹ, Iran đang thiết lập một hệ thống phòng không nhiều lớp để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công có thể có của Mỹ bằng cách mua các tổ hợp tên lửa phòng không C-400 và hệ thống Tor-M2 từ Nga, bên cạnh các hệ thống C-300 hiện có.
"Cách duy nhất để bảo vệ, chống lại các cuộc tấn công của Mỹ đối với Iran là tạo ra một hệ thống phòng không đa tầng. Tehran đã có các hệ thống tên lửa phòng không C-300 của Nga và bây giờ đang xem xét khả năng mua các hệ thống C-400", ông Amir Ali Hajizadeh cho biết.
Để trực tiếp bao quát các đối tượng và nhóm quân quan trọng, Iran có thể mua thêm các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2.
"Như vậy, trong trường hợp bị Mỹ xâm lược, Iran có thể đạt được thành công theo kịch bản Việt Nam, sử dụng tất cả các khả năng của hệ thống phòng không đa tầng hiện đại", ông Amir Ali Hajizadeh kết luận.
Bá Thủy (Theo RT)
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Dầu Iran và Hormuz trở thành tâm điểm năng lượng
-
Chỉ 3 tàu qua Hormuz trong 24 giờ, tuyến huyết mạch dầu mỏ tiếp tục tê liệt
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

