Iran chính thức ra mắt hệ thống phòng không Bavar 373
Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan tham dự lễ ra mắt hệ thống Bavar 373 |
Trước đó, Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố rằng, Bavar 373 đã sẵn sàng để trang bị cho các lực lượng vũ trang của nước này.
Hệ thống Bavar 373 được thiết kế và phát triển hoàn toàn trong nước, đã có lần thử nghiệm đầu tiên vào năm 2017. Hệ thống phòng không tiên tiến này có tầm bắn tối đa 200km, sở hữu tính năng phóng nhiều loại tên lửa và đạt tầm cao tối đa lên tới 27km. Giới chức Iran tin rằng, hệ thống Bavar 373 có thể là đối thủ cạnh tranh với hệ thống S-300 của Nga.
Thực tế, các kỹ sư Iran bắt đầu nghiên cứu chế tạo Bavar 373 vào năm 2010, trong bối cảnh Tổng thống Nga Dmitry Medvedev lúc bấy giờ đã quyết định đình chỉ một thỏa thuận trị giá 900 triệu USD về việc bán các hệ thống phòng không S-300 cho Iran.
Tháng 4/2015, Nga đã nối lại các cuộc đàm phán về việc bàn giao S-300 cho Iran. Một năm sau, Nga đã chính thức chuyển hệ thống phòng không này cho Tehran theo hợp đồng đã ký kết hồi năm 2007.
Bình An
SPN
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024