Iran bắt tàu "buôn lậu" với 12 người Philippines ở eo biển Hormuz
![]() |
Truyền hình Iran đã phát một số hình ảnh của chiếc tàu bị lực lượng hải quân bắt giữ kéo về thành phố cảng Bandar Abbas (miền nam Iran).
"Tàu nước ngoài" này đã bị "bắt giữ [...] ở eo biển Hormuz", Hossein Dehaki, chỉ huy trưởng lực lượng hải quân tỉnh Hormozgan (phía nam) cho biết.
"Mười hai người có quốc tịch Philippines đã bị bắt và các cơ quan tư pháp có thẩm quyền đang thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết với những người này”, ông Dehaki nói thêm.
Theo truyền hình nhà nước Iran, các thủy thủ bị bắt giữ vì bị nghi là thuộc mạng lưới buôn lậu nhiên liệu.
Việc bắt giữ chiếc thuyền này, hiện chưa rõ thuộc quốc tịch nào, xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng mạnh mẽ ở Hormuz, khu vực quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu.
Những căng thẳng này có liên quan đến quyết định của Hoa Kỳ khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế đạt được với Iran vào tháng 7/2015.
Căng thẳng đã tăng mạnh kể từ tháng 5/2019, sau khi các tàu chở dầu đi qua khu vực bị phá hoại và tổng cộng đã có tới 4 tàu nước ngoài bị Iran bắt giữ ở eo biển Hormuz cho đến nay.
Nh.Thạch
AFP
-
Ông Trump đe dọa phóng 1.000 tên lửa vào Iran
-
Dầu Iran "lép vế" trước nguồn cung giá rẻ từ Trung Đông
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 11/7: Ông Trump dọa tấn công trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran
-
Thị trường năng lượng chưa phản ánh đúng thực tế tại Hormuz
-
Nhiều tàu liên quan đến Nhật Bản tiếp tục đi qua eo biển Hormuz
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

