IMF cứu trợ Angola vì giá dầu thấp
![]() |
Khoản hỗ trợ tài chính này được cấp trong khuôn khổ thỏa thuận 3 năm trị giá khoảng 3,7 tỷ đô la đã được phê duyệt vào ngày 7/12/2018 theo Cơ chế Tín dụng mở rộng (MEDC) của Quỹ tiền tệ quốc tế.
Cơ chế này cho phép hỗ trợ kéo dài hơn một chương trình cũng như thời gian trả nợ dài hơn cho các khoản vay đã cấp.
Với khoản giải ngân mới này, IMF mang lại gần 3 tỷ USD số tiền đã cấp cho Angola, quốc gia ở tây nam châu Phi có nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản đáng kể, nhưng lại có một phần lớn dân số sống trong cảnh nghèo khổ.
Kế hoạch 3 năm "nhằm khôi phục tính khả tín về tài khóa, cải thiện trình độ quản trị và đa dạng hóa nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững do khu vực tư nhân làm chủ lực", IMF cho biết trong một tuyên bố.
IMF lưu ý rằng cú sốc kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra "tiếp tục có tác động tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội Angola".
Tổ chức này lưu ý: “Sản lượng và giá dầu vẫn ở mức thấp và những tác động của Covid-19 vẫn tiếp tục được ghi nhận.
Sau đánh giá lần thứ tư về nền kinh tế Angola trong khuôn khổ chương trình 3 năm, IMF lưu ý rằng bất chấp bối cảnh khó khăn này, các nhà chức trách Angola vẫn kiên quyết cam kết với chương trình.
IMF kết luận: “Các nhà chức trách đã có được sự điều chỉnh tài khóa thận trọng trong năm 2020, bao gồm tăng thu ngoài dầu mỏ và hạn chế chi tiêu không thiết yếu, đồng thời duy trì chi tiêu thiết yếu cho mạng lưới an toàn xã hội và y tế”, do đó tổ chức này quyết định phê duyệt giải ngân số tiền trên.
Nh.Thạch
AFP
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

