Hướng dẫn trực tiếp phòng, chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn

10:35 | 05/10/2023

76 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Người tham quan trưng bày chuyên đề "Cháy - kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn" sẽ được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi cháy; thực hành kỹ năng dập lửa, thoát nạn trong đám cháy có khói, sơ cấp cứu nạn nhân...

Ngày 4/10, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Trường Đại học PCCC, Công an TP Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề "Cháy - kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn" tại Bảo tàng Công an nhân dân (số 1 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đây là một hoạt động rất thiết thực đến cộng đồng xã hội, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống cháy nổ, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ban tổ chức muốn gửi tới cộng đồng xã hội thông điệp: “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy, chữa cháy”.

Hướng dẫn trực tiếp phòng, chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn
Các em học sinh được hướng dẫn các kỹ năng phòng và chữa cháy

Hoạt động trưng bày chuyên đề "Cháy - kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn" với hơn 600 hiện vật gồm 3 chủ đề:

Anh hùng áo lửa: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, hiện vật. lực lượng PCCC chiến đấu và hy sinh phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiểm họa từ giặc lửa: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, một số vụ cháy, nổ gần đây, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản.

Cháy - kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn: Gồm các hoạt động trải nghiệm như giới thiệu lý thuyết, hướng dẫn trực tiếp về cách phòng, chống cháy nổ; kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn; xem phim tư liệu về thoát nạn khi cháy ở chung cư, nhà cao tầng; sợi dây tử thần; khắc tinh của lửa....; thực hành kỹ năng dập lửa, thoát nạn trong đám cháy có khói, sơ cấp cứu nạn nhân.

Hướng dẫn trực tiếp phòng, chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn
Các em học sinh được thực hành kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân

Ngoài việc giới thiệu lý thuyết tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy nổ, tổ chức xem phim tư liệu về kỹ năng thoát nạn khi cháy ở chung cư, nhà cao tầng, Ban tổ chức còn tổ chức cho người dân trải nghiệm thực hành kỹ năng thoát nạn trong đám cháy có khói, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân…

Em Nguyễn Anh Khôi, học sinh Trưởng THCS Trưng Vương Hà Nội cho biết: “Sau khi được tham gia thực hành, trải nghiệm, em thấy hoạt động nêu trên rất ý nghĩa nếu như có xảy ra cháy. Sau hôm nay, em đã biết cách gọi điện thoại đến số 114, sử dụng bình chữa cháy dập lửa, lấy khăn ướt bịt mũi để tránh khói vào đường hô hấp, bò xuống thấp để thoát ra ngoài…”.

Trưng bày chuyên đề "Cháy - kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn” được diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 14/10 tại Bảo tàng Công an nhân dân (số 1 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

N.H

Hà Nội: Hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, cháy, nổ do sự cố hệ thống, thiết bị điệnHà Nội: Hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, cháy, nổ do sự cố hệ thống, thiết bị điện
Những lỗ hổng quản lý phòng chống cháy nổ cần phải truy cứu trách nhiệmNhững lỗ hổng quản lý phòng chống cháy nổ cần phải truy cứu trách nhiệm
PV GAS đồng hành cùng Tháng phòng chống cháy nổ năm 2020PV GAS đồng hành cùng Tháng phòng chống cháy nổ năm 2020
Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng Phòng chống cháy nổ 2020Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng Phòng chống cháy nổ 2020