Hung thủ vụ trọng án ở Yên Bái kháng cáo

16:48 | 16/11/2015

746 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 16/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, đã nhận được đơn kháng cáo của Đặng Văn Hùng (26 tuổi, ở huyện Văn Yên), kẻ giết 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long.
ke gay ra tham sat khien 4 nguoi chet o yen bai khang caoTử hình kẻ giết 4 người ở Yên Bái
ke gay ra tham sat khien 4 nguoi chet o yen bai khang caoKết luận điều tra vụ trọng án ở Yên Bái
ke gay ra tham sat khien 4 nguoi chet o yen bai khang caoLuật sư nói về việc người tình của sát thủ Đặng Văn Hùng được thả

Do không biết chữ nên Hùng nhờ người khác viết hộ đơn kháng cáo và sau đó lăn vân tay. Trong đơn, Hùng cho rằng mức án tử hình mà cấp sơ thẩm áp dụng là quá nghiêm khắc nên kháng cáo xin giảm án xuống tù chung thân.

Trước đó, ngày 28/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Hùng mức án tử hình về hành vi giết người.

ke gay ra tham sat khien 4 nguoi chet o yen bai khang cao
Đặng Văn Hùng tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo bản án cấp sơ thẩm, khoảng 16h ngày 12/8, Hùng mang theo dao quắm, dao rựa lên lán để đi phát nương. Tại đây, Hùng gặp anh Trần Văn Long (32 tuổi) và vợ là Phàn Thị Hoa (20 tuổi) nên đã gây sự. Do bực tức trong việc tranh chấp đất nương khai hoang, Hùng đã dùng dao quắm chém vào lưng anh Long.

Khi bị chém, anh Long bảo vợ gọi điện thoại về cho ông Phàn Văn Chung (là bố đẻ chị Hoa). Thấy vậy, Hùng yêu cầu được nói chuyện với ông Chung nhưng chị Hoa đã tắt máy. Hùng quay về phía anh Long và thấy anh này bỏ chạy liền đuổi theo. Đến khe cạn ở chân nương, anh Long ngã vật xuống đất nên bị Hùng dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, vai.

Sau khi sát hại anh Long, Hùng quay trở lại chỗ chị Hoa, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, sau gáy chị Hoa khiến chị này tử vong. Tiếp đó, Hùng chạy về lán của nạn nhân dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, vai, lưng chị Phàn Thị Hà (15 tuổi, là em gái của chị Phàn Thị Hoa) khiến chị này tử vong. Hùng còn dùng dao chém vào vùng cổ cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi, là con của anh Long và chị Hoa) khiến cháu Tuyền tử vong do đứt bó mạch cảnh trái, đứt khí quản.

Sau khi sát hại 4 người trong gia đình anh Long, Hùng chạy về nhà lấy khẩu súng kíp, dao nhọn, bật lửa gas, một ít thuốc súng và đạn ghém rồi bỏ trốn lên rừng. trước khi bỏ trốn, Hùng nói với bố đẻ: “Con giết vợ chồng Long, Hoa rồi”.

Trên đường bỏ trốn, Hùng gặp chị Nguyễn Thị Hán (36 tuổi, ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên) nên gọi đi cùng. Trên đường đi, Hùng kể với chị Hán về việc đã sát hại vợ chồng anh Long và có ý định tự tử. Chị Hán sau đó đã can ngăn và khuyên Hùng ra đầu thú. Sau hơn 2 ngày bỏ trốn, Hùng bị bắt tại khu đồi cọ thuộc thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.

Tòa sơ thẩm xác định, Hùng dẫn chị Hán đi theo nhưng không có sự cưỡng ép do đó không đủ cơ sở truy tố tội bắt giữ người trái pháp luật. Khi đi cùng, chị Hán nhiều lần khuyên bảo Hùng ra đầu thú. Thời điểm đó, Hùng mang theo nhiều hung khí, không gian trốn chạy là trong rừng sâu, việc tố giác không thể thực hiện được. Vì vậy, cơ quan tố tụng không truy tố chị Hán về tội không tố giác tội phạm.

Q.Dương