Thư tuyệt mệnh vụ 'bố sát hại 2 con rồi tự tử'
![]() |
Theo Đại tá Hoàng Văn Hoàn, thông tin hai cháu nhỏ bị ép uống thuốc diệt cỏ chưa có cơ sở. Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cháu nhỏ.
Khoảng 16h ngày 12/11, người dân thôn 13 (xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái) phát hiện anh Phạm Chí Thành (32 tuổi, ở thôn 13 xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Hưng Yên) và hai con trai là Phạm Văn Công (10 tuổi) và Phạm Văn Đạo (7 tuổi) tử vong.
![]() |
Phạm Chí Thành. |
Theo bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc này là do anh Phạm Chí Thành xảy ra xích mích với em vợ tên Đào Văn Phú. Trong lúc xô xát, anh Phạm Chí Thành chém trọng thương người em vợ. Khi về nhà anh Thành đã sát hại hai đứa con rồi treo cổ tự tử.
Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch xã Đại Lịch cho biết, anh Phạm Chí Thành là một công dân có hộ khẩu tại địa phương với nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự.
Theo lời ông Phạm Tuấn Anh, vợ chồng Thành thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chính bởi vậy, không khí gia đình này ngày càng u ám, nặng nề. Sau những trận đòn roi không thương tiếc từ người chồng, chị Đào Thị Chi đã bỏ nhà ra đi không để lại lời nào.
Cảnh gà trống nuôi con ở vùng quê nghèo khó, anh Thành quyết định cắt khẩu, đưa hai con vào tận Đồng Nai với người nhà. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian không lâu, Thành lại cùng các con trở về quê sinh sống.
Có lẽ vì thế mà anh Thành trở nên cùng quẫn, phẫn uất và buồn bực. Khi tiếp cận hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy một lá thư Thành để lại có nói về nguyên nhân khiến anh ta xuống tay với em vợ rồi tước đoạt mạng sống của chính hai con đẻ của mình.
“Anh Thành đổ lỗi cho việc bị gia đình vợ xa lánh và việc vợ bỏ đi đã khiến Thành hụt hẫng và mất phương hướng” – ông Phạm Tuấn Anh cho biết.
Thiên Minh
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước