Chém người xong, ép 2 con uống thuốc độc rồi treo cổ

22:56 | 12/11/2015

1,224 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái xác nhận thông tin vụ 3 người trong một nhà chết ở huyện Văn Chấn: "Sau khi cho hai người con trai uống thuốc diệt cỏ, anh Phạm Chí Thành cũng treo cổ tự tử."
bo cho hai con trai uong thuoc diet co roi treo co tu tu‘Giải mã’ những uẩn khúc vụ trọng án tại Bình Phước
bo cho hai con trai uong thuoc diet co roi treo co tu tuHé lộ nguyên nhân vụ chết 4 người ở Thanh Hóa
bo cho hai con trai uong thuoc diet co roi treo co tu tuCuối tháng 10, xét xử vụ trọng án ở Yên Bái

Danh tính các nạn nhân được xác định là Phạm Chí Thành (32 tuổi, ở thôn 13 xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Hưng Yên) cùng hai con trai là Phạm Văn Công (10 tuổi) và Phạm Văn Đạo (7 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 12/11, người dân phát hiện anh Phạm Chí Thành tử vong trong tư thế treo cổ. Hai con trai anh Thành cũng được phát hiện tử vong do uống thuốc diệt cỏ.

Trao đổi qua điện thoại bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc này là do nạn nhân Phạm Chí Thành xảy ra xích mích với em vợ tên Đào Văn Phú.

Trong lúc xô xát, anh Phạm Chí Thành chém trọng thương người em vợ.

Khi về nhà anh Phạm Chí Thành đã cho hai đứa con uống thuốc diệt cỏ rồi treo cổ tự tử.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, anh Phạm Chí Thành có dấu hiệu tâm thần, thần kinh không ổn định.  Hiện Công đang khám nghiệm hiện trường và vào cuộc điều tra làm rõ vụ viêc.

Q.Dương