Hơn 400.000 chữ ký kêu gọi luận tội Tổng thống Hàn Quốc

09:58 | 27/02/2020

3,210 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tính đến sáng 26/2, hơn 400.000 người dân Hàn Quốc đã ký vào một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi luận tội Tổng thống Moon Jae-in bởi sai lầm của ông khi đối phó với dịch Covid-19.
hon 400000 chu ky keu goi luan toi tong thong han quoc
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Bản kiến nghị đã xuất hiện trên trang web của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 4/2 và nhận được hơn 200.000 chữ ký vào chiều 25/2.

Theo quy định của Hàn Quốc, Nhà Xanh sẽ phải đưa ra câu trả lời chính thức nếu một bản kiến nghị nào đó nhận được hơn 200.000 chữ ký trong vòng chưa đầy một tháng.

Người lập nên bản kiến nghị này đã chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc không cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài đến từ Trung Quốc.

Bản kiến nghị nói rằng: "Hơn 5 triệu người Trung Quốc đã rời khỏi Vũ Hán ngay trước khi thành phố bị phong tỏa. Việc chỉ hạn chế nhập cảnh với những người nước ngoài từng đến tỉnh Hồ Bắc cũng giống như mở cửa cho tất cả người dân Trung Quốc".

"Một điều quan trọng nhất đối với Tổng thống Hàn Quốc là bảo vệ chính người dân của mình. Nếu ông ấy nghĩ về những người đồng bào Hàn Quốc của mình, ông ấy nên cấm nhập cảnh từ mọi miền của Trung Quốc", bản kiến nghị nhấn mạnh.

Được biết, Văn phòng Tổng thống được yêu cầu trả lời kiến nghị trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày 4/3.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo, nước này đã ghi nhận thêm 334 ca dương tính nCoV, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại đây. Hàn Quốc hiện có 1.595 ca nhiễm bệnh, cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục.

Dịch Covid-19 hiện đã xuất hiện tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Toàn thế giới ghi nhận hơn 81.000 người nhiễm, hơn 2.700 tử vong và hơn 30.000 người bình phục.

Bình An

koreaherald