Hối lộ CSGT 10 triệu đồng để được "thả" lô hàng lậu

13:50 | 05/03/2013

944 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Trên đường vận chuyển linh kiện điện thoại đi tiêu thụ, bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ, tài xế không ngần ngại rút 10 triệu đồng đưa cho cảnh sát mong được bỏ qua…

Khoảng 9h ngày 5/3, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khi đang làm nhiệm vụ tại đường 1B, đoạn đối diện Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), phát hiện chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota biển kiểm soát 56P- 9633 do lái xe Vương Duy Thành (37 tuổi, ở phường Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đi lấn vạch sơn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Toàn bộ số hàng lậu là linh kiện điện thoại.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 5 thùng cát tông bên trong chứa hơn 1.000 linh kiện điện thoại, máy tính bảng của các thương hiệu điện thoại nổi tiếng Apple, HTC, Nokia...

Khi được tổ công tác hỏi về nguồn gốc số hàng thì lái xe Thành lại không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào liên quan để chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc đưa lái xe và số hàng trên về trụ sở để làm rõ.

Tuy nhiên, trên đường về trụ sở Đội CSGT số 14, lái xe Vương Duy Thành đã lấy 10 triệu đồng hối lộ cán bộ trong tổ công tác và nói “cho phép mang hàng đi” nhưng hành vi này ngay lập tức bị tổ công tác lập biên bản.

Lái xe Vương Duy Thành.

“Sau khi phát hiện số linh kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ, tôi đã báo cáo chỉ huy đội và đưa tang vật về trụ sở làm rõ. Trên đường đi, lái xe đưa tôi 3 triệu đồng và xin được bỏ qua. Bị từ chối, Thành tiếp tục đưa 5 triệu đồng. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ cương quyết đưa về trụ sở công an, tài xế này liền rút ra 10 triệu đồng. Ngay lập tức, hành vi này đã bị tổ công tác lập biên bản về hành vi hối lộ” – Đại uý Nguyễn Thái Thuyên (Đội 14 – Phòng CSGT Hà Nội) cho hay.

Thiên Minh