Hội CCB Tập đoàn đồng hành cùng Tập đoàn vượt thách thức

16:37 | 15/04/2020

895 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trước những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn và các đơn vị thành viên đang phải đối diện trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và giá dầu sụt giảm nghiêm trọng tạo nên khủng hoảng kép cho ngành Dầu khí, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ” đã và đang chung tay, góp sức cùng Tập đoàn quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này.    
hoi ccb tap doan dong hanh cung tap doan vuot thach thucHội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức chương trình học tập truyền thống lịch sử tại Hà Giang
hoi ccb tap doan dong hanh cung tap doan vuot thach thucHội CCB Cơ quan Tập đoàn tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014- 2019
hoi ccb tap doan dong hanh cung tap doan vuot thach thucHội CCB Tập đoàn thăm và làm việc tại Ban Quản lý dự án NMNĐ Thái Bình 2
hoi ccb tap doan dong hanh cung tap doan vuot thach thuc
CCB tham gia hướng dẫn dãn cách cho người lao động

Hội CCB Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, đặc biệt tuyên truyền để cán bộ, hội viên, người lao động dầu khí nắm được đầy đủ những khó khăn hiện nay của Tập đoàn để góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động, cùng chia sẻ, khắc phục vượt qua khó khăn, cùng Tập đoàn hợp sức ứng phó với dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu theo phương châm chỉ đạo của Tập đoàn là “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích”.

Hội CCB Tập đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các cấp Hội thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nghiên cứu quán triệt phổ biến, tuyên truyền, tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, các cấp Hội và hội viên CCB Dầu khí gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ các chương trình do Chính phủ/Bộ/Ban/Ngành phát động trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Động viên cán bộ, hội viên tham gia vào các hoạt động sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại công nghiệp 4.0; vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên CCB nghiên cứu, tìm tòi ra những sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật và hiến kế trong hoạt động sản xuất kinh doanh như CCB Đặng Đình Công cùng với tập thể CBCNV Trung tâm Công nghệ thông tin và Liên lạc (thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) đã đầu tư nghiên cứu, tối ưu hóa các hệ thống ứng dụng và công nghệ mới trên thế giới nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay là giảm giá thành sản xuất và đảm bảo tốt nhất cho công tác điều hành SXKD của Vietsovpetro... Nhờ vậy, đã tiết kiệm cho Vietsovpetro ước tính hàng trăm ngàn USD/năm. Hội đã triệt để tiết kiệm, tiết giảm chi phí từ 15- 30% kế hoạch, sử dụng vào mục đích thiết thực, chia sẻ với người lao động dầu khí.

Hội CCB Tập đoàn chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc, tổ chức sinh hoạt, họp Ban Chấp hành định kỳ trực tuyến; tham gia chia sẻ thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Tập đoàn, những sáng kiến, những gương người lao động dầu khí tiêu biểu… trên các trang thông tin của Tập đoàn, đơn vị và đặc biệt là trang fanpage “Người lính trên mặt trận dầu khí” góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, bổ ích đến toàn thể hội viên Hội CCB Tập đoàn, người lao động dầu khí và dư luận xã hội phù hợp với tình hình hiện nay; đấu tranh mạnh mẽ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin sai sự thật, xấu độc trên các phương tiện truyền thông, Internet, mạng xã hội… mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối; những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn.

hoi ccb tap doan dong hanh cung tap doan vuot thach thuc
CCB BSR tham gia phát tờ rời tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Các cấp Hội và hội viên CCB Vietsovpetro, PTSC, PVOIL, BSR, PV GAS, VPI, PV Drilling, PVCFC... tích cực gương mẫu đi đầu tham gia các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, gia đình, đồng nghiệp, cộng đồng và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 do Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, lãnh đạo Tập đoàn, Trung ương Hội CCB Việt Nam, địa phương và lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Hội CCB Tập đoàn phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế dự phòng như khẩu trang, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn… phục vụ người lao động. Hội CCB Vietsovpetro đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh và thực hiện an ninh - an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động như tham gia tổ chức kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả cán bộ công nhân viên và khách đến công tác tại các tòa nhà, khu vực sản xuất của Vietsovpetro; Hội CCB PVOIL đã tham gia sản xuất dung dịch diệt khuẩn, làm kính bảo hiểm chống giọt bắn phòng Covid-19 để trang bị cho người lao động khi phải trực tiếp làm việc với khách hàng... Hội cũng đã có hình thức động viên, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, không có việc làm, thu nhập thấp, bệnh hiểm nghèo… phù hợp với tình hình của đơn vị.

Phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB Tập đoàn kêu gọi hội viên, người lao động dầu khí tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; khuyến khích hội viên tiếp tục có những sáng kiến, giải pháp hay, có tính ứng dụng cao để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại đơn vị cũng như trong toàn ngành Dầu khí. Với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm đồng lòng tạo nên sức mạnh cùng Tập đoàn vượt qua thách thức.

Nguyễn Hoan