Học sinh tranh tài thi bắn tên lửa nước “Bay vào vũ trụ”

10:23 | 06/10/2023

69 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - “Bay vào vũ trụ” là cuộc thi bắn tên lửa nước dành cho học sinh Tiểu học và THCS trên toàn quốc. Thông qua việc phóng tên lửa nước, các đội thi được trải nghiệm chế tạo, vận hành, giải quyết các vấn đề của một tên lửa và vệ tinh trên thực tế.

Vòng Chung kết cuộc thi bắn tên lửa nước “Bay vào vũ trụ” - Vietnam Water Rocket Competition (VWRC 2023) với chủ đề “Việt Nam bứt phá tầm cao” sẽ được diễn ra vào ngày 8/10, tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Học sinh tranh tài thi bắn tên lửa nước “Bay vào vũ trụ”

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Ngày hội STEM Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo và được tổ chức bởi Ban tổ chức Ngày hội STEM Quốc gia 2023, Liên minh STEM, Trung tâm vũ trụ Việt Nam (VNSC) cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực STEM, công nghệ và thiên văn.

Với 56 đội xuất sắc tham dự vòng chung kết. Cuộc thi gồm 2 bảng đấu: Bảng tiểu học "VN Rocket - Chinh phục tầm cao" dành cho học sinh 8-10 tuổi (lớp 3 đến lớp 5); Bảng trung học cơ sở "VN Rocket - Thách thức giới hạn" dành cho học sinh 11-15 tuổi (lớp 6 đến lớp 9).

Cuộc thi góp phần truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý nghĩa, giá trị của khoa học và công nghệ vũ trụ tới cộng đồng; qua đó tìm kiếm tài năng nhỏ tuổi, có niềm đam mê khám phá vũ trụ; kết nối chương trình giáo dục phổ thông mới với các đơn vị chuyên môn; tạo tiền đề, động lực, cơ hội cho các thí sinh hướng đến những cuộc thi và những mục tiêu tri thức ở cấp độ cao hơn, trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Tham gia cuộc thi, học sinh sẽ có cơ hội được đào tạo, tìm hiểu về tên lửa và tên lửa nước; thiết kế, chế tạo và phóng mô hình tên lửa nước; được học tập và làm việc với những chuyên gia hàng đầu về công nghệ vũ trụ của Việt Nam, có thêm cơ hội để tìm hiểu về ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam và thế giới.

N.H

Ngày hội STEM “Vì một môi trường xanh”Ngày hội STEM “Vì một môi trường xanh”
Ngày hội STEM 2022: “Vượt lên biến động”Ngày hội STEM 2022: “Vượt lên biến động”

Hầm chôn chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Hầm chôn chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới

(PetroTimes) - Nằm sâu 450m dưới lòng đất đảo Olkiluoto (Phần Lan), Onkalo - hệ thống lưu trữ và xử lý chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới sắp hoàn thành...