Hoàn Cầu thời báo lên án Israel về vụ ám sát nhà khoa học Iran
![]() |
| Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran bị ám sát ngày 27/11 |
“Các nước phương Tây vẫn im lặng trước hành động man rợ này. Hãy tưởng tượng rằng nếu một nhà khoa học nổi tiếng bị ám sát ở Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh! Thì điều gì sẽ xảy ra? Một làn sóng phẫn nộ có thể đã được phát động”, Hu Xijin viết.
Ông nói thêm: “Vào tháng Giêng 2020, lực lượng Mỹ đã giết chết Qassem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Hiện Fakhrizadeh đã bị ám sát và Iran tin rằng Israel phải chịu trách nhiệm về vụ này. Liệu thế giới có trở lại kỷ nguyên dùng quân khủng bố để đạt được những lợi ích quốc gia? Một sự thụt lùi như vậy là đáng khinh bỉ và sẽ không có ai là người chiến thắng".
Mohsen Fakhrizadeh, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới của Bộ Quốc phòng Iran, đã tử nạn hôm thứ Sáu, 27/11, sau khi các phần tử khủng bố tấn công xe của ông. Ngoại trưởng Qatar và Syria cũng như chủ tịch văn phòng chính trị Hamas đã lên án hành động khủng bố này, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Bảy với người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran, Mohammad Javad Zarif.
Các ngoại trưởng Venezuela, Nam Phi và Cuba cũng tố cáo vụ ám sát nhà khoa học nổi tiếng người Iran.
Nh.Thạch
RT
-
Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu gia tăng
-
Vì sao Trung Quốc "đứng vững" trước biến động giá dầu?
-
Iran: "Không một lít dầu nào có thể rời khỏi Trung Đông"
-
Bắc Kinh thúc đẩy các dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Bahrain: Nhà máy lọc dầu BAPCO hứng đòn tấn công của Iran
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

