Hiệu trưởng khẳng định 'ép cung' học sinh rất đúng đắn, Thứ trưởng nói phản cảm

13:08 | 04/12/2018

550 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bà Phạm Thị Lệ Anh, Hiệu trưởng trường PTCS Duy Ninh khẳng định việc phát phiếu điều tra, bắt 23 học sinh trả lời như bị khảo cung là không sai và hoàn toàn công khai. Trong khi cơ quan quản lý cấp cao của bà lại nói đó là hành động phản cảm.

Chiều ngày 3/12 tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định bà Phạm Thị Lệ Anh đã làm một việc rất phản giáo dục, cho thấy sự hạn chế yếu kém về năng lực và kinh nghiệm quản lý. Thứ trưởng cũng yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Khi báo chí đăng tải thông tin việc bà Hiệu trưởng phát phiếu điều tra (gồm 19 câu hỏi) ép 23 học sinh lớp 6/2 điền vào câu trả lời, Phòng GD ĐT huyện Quảng Ninh (Tỉnh Quảng Bình) đã có công văn hoả tốc, yêu cầu dừng ngay việc làm phản cảm, gây xôn xao dư luận đó. Đồng thời, lãnh đạo phòng GĐ ĐT Quảng Ninh trong sáng nay cũng cho biết sẽ xử lý, kiểm điểm bà Phạm Thị Lệ Anh theo yêu cầu của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa.

hieu truong khang dinh ep cung hoc sinh rat dung dan thu truong noi phan cam
"Cô Phạm Thị Lệ Anh đi làm một việc rất phản giáo dục", bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Bỏ qua việc Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ trích, lãnh đạo Phòng GD ĐT Quảng Ninh kiểm điểm, dư luận dậy sóng, bà Phạm Thị Lệ Anh tiếp tục khẳng định việc lấy ý kiến điều tra 23 học sinh như hỏi cung rất đúng đắn, minh bạch, công khai (!?).

Coi như hết thuốc chữa. Không còn thấy chút thiện chí, sửa sai nào ở người phụ nữ đang làm nghề cao quý nhất các nghề này.

Sau vụ em N. bị cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ ra lệnh cho cả lớp tát hội đồng, tổng cộng 231 cái tát, khiến em này nhập viện cấp cứu, bà Phạm Thị Lệ Anh liên tục chối chọi dư luận, cố bào chữa cho sai phạm xảy ra ở ngôi trường do mình quản lý. Hoàn toàn bà Hiệu trưởng không nhận trách nhiệm hay có động thái nào xoa dịu dư luận đang phẫn nộ.

hieu truong khang dinh ep cung hoc sinh rat dung dan thu truong noi phan cam
Bất chấp dư luận, phớt lờ chỉ trích của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Hiệu trưởng khẳng định việc điều tra học sinh do mình chỉ đạo rất... đúng đắn, minh bạch

Lần thứ nhất, bà Hiệu trưởng yêu cầu báo chí "im lặng", đừng đưa trường PTCS Duy Ninh lên báo chí vì "trường sắp được công nhận là trường chuẩn quốc gia loại II. Không thể vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể".

hieu truong khang dinh ep cung hoc sinh rat dung dan thu truong noi phan cam
"Tờ khai" nguệch ngoạc nét chữ học trò theo yêu cầu của bà Hiệu trưởng

Và mới nhất là ngày 24/11, bà hiệu trưởng đã phát phiếu điều tra, yêu cầu 23 học sinh lớp 6/2 phân loại mức độ "nặng, nhẹ, vừa" của 231 cái tát mà em N. nhận đủ trước đó theo mệnh lệnh của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thuỷ. Sợ hãi trước uy lực của một hiệu trưởng, các em học sinh phải miễn cưỡng điền vào phiếu điều tra, câu trả lời theo chiều hướng giảm nhẹ mức độ sự việc đang ầm ĩ, sau đó ghi rõ giới tính, lời cam đoan, ký tên.

Bảng điều tra lọt ra ngoài không như mong muốn "lưu hành nội bộ" của bà Phạm Thị Lệ Anh. Dư luận tiếp tục bức xúc, chỉ trích tư cách nhà giáo của bà hiệu trưởng. Điều khiến dư luận phẫn nộ, chính là cách bà hiệu trưởng hành xử với các học sinh như những tên tội phạm bị hỏi cung.

Lê Ngọc Dương Cầm

hieu truong khang dinh ep cung hoc sinh rat dung dan thu truong noi phan camVụ học sinh bị phạt 231 cái tát: Hiệu trưởng yếu kém về năng lực quản lý
hieu truong khang dinh ep cung hoc sinh rat dung dan thu truong noi phan camHám quyền lực, bà Hiệu trưởng ép học sinh phải xảo trá?
hieu truong khang dinh ep cung hoc sinh rat dung dan thu truong noi phan camVụ học sinh bị phạt 231 cái tát: Hiệu trưởng và giáo viên nên nghỉ việc
hieu truong khang dinh ep cung hoc sinh rat dung dan thu truong noi phan camTừ chuyện 231 cái tát, nhớ những lần bị thầy phạt ngày xưa

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

(PetroTimes) - Đợt khảo sát tháng 3/2024, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt đã ghi nhận thêm 22 hang động mới và 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài 3.550m.