Hé lộ điện đàm giữa tổng thống Nga - Ukraine sau trao đổi tù nhân lịch sử
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy (Ảnh: Sputnik) |
RT dẫn thông báo của điện Kremlin cho biết sau cuộc trao đổi tù nhân giữa 2 nước, ông Putin và ông Zelenskiy đã gọi điện cho nhau vào đêm muộn ngày 7/9 và bàn bạc về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và các biện pháp để giải quyết và làm xuống thang căng thẳng tại đây.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh khía cạnh nhân văn của quyết định mỗi bên trao đổi 35 tù nhân, cho rằng đây là một bước đi quan trọng để cải thiện mối quan hệ giữa 2 quốc gia láng giềng.
Ông Putin và ông Zelenskiy đã nói về triển vọng tổ chức cuộc họp Bộ từ Normandy bao gồm lãnh đạo Nga, Đức, Pháp và Ukraine nhằm tìm hướng đi cho vấn đề Donbass.
Quá trình này đã bị ngừng trệ từ năm 2016, tuy nhiên, kể từ khi đắc cử tổng thống Ukraine vào tháng 4, ông Zelenskiy đã nhiều lần lên tiếng thúc giục các lãnh đạo nối lại hoạt động này.
Ông Putin trước đó cũng cho biết rằng những sự kiện như ông Zelenskiy đề xuất nên được chuẩn bị kỹ lưỡng để đánh giá thực tế việc áp dụng thỏa thuận Minks vào thực tế.
Thỏa thuận này được ký đầu năm 2015 mới mục đích nhằm kết thúc xung đột ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, dù Bộ tứ Normandy thể hiện sự ủng hộ với thỏa thuận, nhưng hiện thời, giới quan sát đánh giá rằng chưa có tiến triển lớn đáng kể nào liên quan tới việc thực thi văn bản này.
Bộ Ngoại giao Nga đánh giá rằng chính quyền của ông Zelenskiy, khác với chính quyền tiền nhiệm, đã thể hiện một cách tiếp cận hợp lý và sẵn sàng cho các thỏa hiệp nhằm cải thiện quan hệ giữa 2 nước.
Hồi đầu tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đích thân đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp đỡ nhằm nối lại đàm phán hòa bình với phe đòi độc lập ở miền Đông trong một cuộc điện đàm.
![]() |
| Cuộc đoàn tụ đầy niềm vui và nước mắt của một gia đình Ukraine (Ảnh: Reuters) |
Các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ quyết định của Nga và Ukraine về việc trao đổi tù nhân ngày 7/9.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ca ngợi động thái này là “dấu hiệu của hy vọng” và kêu gọi “các bên nỗ lực thực thi thỏa thuận Minsk”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “tin tức rất tốt” trên Twitter và “một bước tiến khổng lồ đầu tiên hướng tới hòa bình”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng ủng hộ việc trao đổi tù nhân, gọi đây là “động thái quyết định” nhằm hướng tới nối lại các cuộc đàm phán có tính xây dựng. Ông Macron cam kết Pháp và Đức sẽ nỗ lực trong các cuộc họp Normandy để đánh giá về việc thực hiện thỏa thuận Minsk.
Theo Dân trí
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
[VIDEO] Chiến thuật UAV cảm tử giá rẻ và cuộc cách mạng chiến tranh "không người lái"
-
Ukraine tấn công mạng lưới đường ống Druzhba của Nga
-
Nga chào bán dầu giá rẻ, Ấn Độ vẫn do dự
-
Hai thành phố của Ukraine lại "rung chuyển" sau đợt tấn công bằng UAV
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam


