Hầu hết nhà dân không có lối thoát hiểm

07:00 | 04/10/2014

790 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 3/10, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP HCM, tổ chức họp báo định kỳ, thông tin tình hình cháy, nổ trong 9 tháng đầu năm 2014.

Trên địa bàn toàn thành phố đã xảy ra 221 vụ cháy, giảm 244 vụ (tỉ lệ 52,47%) làm 15 người chết (tăng 9 người), 10 người bị thương (giảm 9 người, so với cùng kỳ). Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 43,9 tỉ đồng, ngoài ra còn 28 vụ chưa thể tính thành tiền.

Trong các vụ cháy, địa bàn xảy ra nhiều nhất ở các vụ cháy nhà dân 107/221 vụ. Quận Tân Bình đứng đầu số vụ. Cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ nguyên nhân 185/221 vụ, nguyên nhân chính do sự cố và vi phạm trong sử dụng điện 143/185 vụ.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM.

Ngoài các vụ cháy trên, 8 vụ tự đốt làm chết 2 người, bị thương 7 người. Từ đầu năm đến nay, xảy ra 5 vụ nổ (giảm 2 vụ), làm chết 5 người, bị thương 3 người. Nguyên nhân do sự cố điện, nổ bình khí Ni-tơ, nổ khí trong đường cống thoát nước…

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM, giải thích nguyên nhân tại sao số vụ cháy giảm mạnh, nhưng người chết tăng chủ yếu tử vong vì ngạt khói. Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 7 người thiệt mạng ở số 416 Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5) là do căn nhà không có lối thoát hiểm, trong nhà quá nhiều chất dễ cháy như: thuốc nhuộm tóc, thuốc rửa móng tay.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy bắt đầu từ xe máy bị rỉ xăng để gần nguồn nhiệt và cháy lan ra hàng hóa trong nhà dẫn đến cầu dao điện. Đại tá Bửu cảnh báo người dân: “Khi xây nhà cần phải chú ý đến lối thoát hiểm và nhà ở làm cơ sở kinh doanh phải hạn chế chất hàng hóa dễ cháy”.

Trung bình mỗi năm, Cảnh sát PCCC tiếp nhận từ 800 đến 1.000 sự cố báo cháy. Lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt 2/3 số vụ. Đặc thù TP HCM tồn tại rất nhiều hộ dân nhà không có lối thoát hiểm, không có hệ thống báo cháy…

Đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC nói: “Tâm lý người dân sợ bị mất trộm hơn sợ cháy nên người dân thường thiết kế những "lồng sắt" để chống trộm. Vụ cháy ở căn nhà số 416 Nguyễn Trãi (quận 5) là một ví dụ cho dẫn chứng trên”.   

Đỗ Hưng