Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 đến với đồng bào dân tộc thiểu số

18:45 | 25/06/2022

148 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 25/6, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 cấp Trung ương tại 4 tỉnh: Quảng Ngãi, Lai Châu, Sóc Trăng, Kon Tum.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 đến với đồng bào dân tộc thiểu số
Khởi công “Ngôi Nhà hạnh phúc” trao tặng học sinh mồ côi.

Phát biểu phát động tại điểm chính ra quân ở tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh cho biết, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 25-6 đến 2-9-2022 trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên trên cả nước.

Với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”, hành trình tập trung tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các địa bàn trọng tâm theo kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, trong đó có các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nơi có bà con dân tộc thiểu số sinh sống.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kêu gọi các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên thiết kế Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của riêng mình để tiếp tục cùng chung tay chăm lo, đồng hành với đồng bào bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, thông qua 4 nhóm nội dung "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện) với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị, di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 đến với đồng bào dân tộc thiểu số
Ban tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, nhiều công trình, phần việc, quà tặng trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 đã được trao cho bà con, như: Trao tặng học bổng cho 80 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, 2 công trình “Trường đẹp cho em” , 1 “Nhà nội trú cho em”, 6 “Ngôi Nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, 850 túi quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, 6 “Nhà nhân ái”, 1 công trình thắp sáng đường quê... Tổng trị giá các phần quà là hơn 3,2 tỷ đồng.

Đồng thời, khởi công 8 công trình thanh niên hỗ trợ thúc đẩy giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn, trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Theo Báo Hànộimới

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”: Xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mớiHành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”: Xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới
Sôi nổi Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của tuổi trẻ Thủ đôSôi nổi Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của tuổi trẻ Thủ đô
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đồng hành cùng 650 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đồng hành cùng 650 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19