Hãng taxi Thanh Nga sa thải tài xế "chặt chém" khách nước ngoài

06:00 | 12/05/2013

821 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Với hành vi “chặt chém” 480.000 đồng cho 2 km, lái xe hãng taxi Thanh Nga đã bị buộc thôi việc và phạt 5 triệu đồng.

>> Khách du lịch nước ngoài bị taxi Thanh Nga 'chặt chém'

>> Lập đường dây nóng cho hành khách đi taxi

>> Hãng taxi Trung Việt xin lỗi và trả lại tiền du khách Australia

Ngày 11/5, ông Trần Đức Trí - Thanh tra của hãng taxi Thanh Nga cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh về việc tài xế lái xe taxi của hãng có hành vi “chặt chém” tiền của hai du khách nước ngoài. Thanh tra hãng taxi Thanh Nga đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc và khẳng định: “Thông tin mà du khách nước ngoài phản ánh là đúng”.

Chiếc xe do Linh điều khiển có hành vi "chặt chém" du khách.

 

Theo đó, tối ngày 9/5, vợ chồng ông James Murtagh (quốc tịch Ireland) sang Việt Nam du lịch, đón taxi Thanh Nga (biển kiểm soát 30F -5695) từ khách sạn ở 195 Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) đi ăn tối tại nhà hàng 69 Mã Mây. Với quãng đường chưa đầy 2km nhưng tài xế đã bắt chẹt khách, ép vợ chồng ông bà James Murtagh phải trả 480.000 đồng.

Qua thông tin mà vợ chồng ông Jemes Murtagh cung cấp, Thanh tra hãng taxi Thanh Nga đã làm rõ vị tài xế điều khiển Phạm Văn Linh (38 tuổi, quê ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Ngay sau khi tài xế Linh khai nhận về hành vi của mình, lãnh đạo hãng taxi đã buộc thôi việc và phạt 5 triệu đồng đối với tài xế có hành vi “chặt chém” khách du lịch.

Theo ông Trần Đức Trí, hiện tài xế Linh đã được Công an phường Hàng Buồn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) mời lên trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Thiên Minh