Hai cha con bị sát hại giữa đêm khuya ở Thạch Thất

10:01 | 07/12/2015

2,599 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến 2 người tử vong. 

Thông tin ban đầu, vào đêm 6/12, tại xã Canh Nậu xảy ra một vụ trộm.

Theo một người dân địa phương, kẻ trộm vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân để trộm cắp thì bị phát hiện.

hai nguoi bi ke trom sat hai
Căn nhà (X) xảy ra án mạng

Kẻ trộm đã dùng dao tấn công khiến 4 người thương vong.

Vụ việc sau đó được báo lên chính quyền xã Canh Nậu Lực lượng Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường ngay đêm 6/12.

Sáng 7/12, trao đổi nhanh với PetroTimes qua điện thoại, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất xác nhận, đêm 6/12 bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp ở xã Canh Nậu vào cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, 2 người này đã tử vong.

hai nguoi bi ke trom sat hai
Ngôi nhà của nạn nhân

Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Lương Chuân (chủ nhà) và Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi, con trai thứ của ông Chuân). Hai người bị thương nặng là bà Nguyễn Thị Năm (vợ ông Chuân) cùng anh Nguyễn Lương Tuân (con trai cả ông Chuân).

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và điều tra vụ án.

hai nguoi bi ke trom sat hai
Dấu vết trên tường được cho là của hung thủ

Sáng 7/12, hàng trăm người dân vẫn tập trung tại khu vực gần nhà nạn nhân để theo dõi sự việc. 

Người dân địa phương cho biết an ninh ở xã Canh Nậu rất tốt, từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ án nào nghiêm trọng như vậy. 

"Có thể tên trộm vào nhà bằng cách trèo qua đống gỗ bên ngoài tường bao. Sau đó trèo ra bằng lối khác. Lúc sáng vết dấu chân vẫn còn ướt, có lẽ là do hung thủ để lại" - một người dân cho biết. 

hai nguoi bi ke trom sat hai
Người dân tập trung theo dõi sự việc

Được biết, gia đình nạn nhân là người hiền lành, làm nghề mộc từ nhiều năm nay.

Trước khi xảy ra vụ án, ở xã Canh Nậu cũng ít xảy ra trộm cắp. 

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

 

Hoàng Thắng - Xuân Hinh