Hai bệnh nhi trong vụ xe rước dâu gặp nạn đã qua cơn nguy kịch
![]() |
![]() |
![]() |
Chiều 1/8, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, hai bệnh nhân Đặng Xuân Tiến và Dương Nguyễn Trúc Hân (đều 6 tuổi, nạn nhân sống sót trong vụ xe rước dâu đấu đầu xe container) đã được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
![]() |
Hình ảnh một trong hai cháu bé sống sót sau vụ tai nạn xe rước dâu. |
Theo bác sĩ Nhân, hai bệnh nhân hôm nay tỉnh táo hơn nên được ra khỏi khu hồi sức để chuyển sang bệnh viện chuyên về nhi của Đà Nẵng tiếp tục chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, nhiễm trùng.
Cháu Đặng Xuân Tiến bị chấn thương sọ não. Ngày đầu nhập viện bé hôn mê sâu nhưng sau đó đã mở mắt, phản ứng khi có người gọi. Kết quả chụp CT cho thấy máu trong tai không chảy thêm. Còn bé Trúc Hân đã được phẫu thuật phần mặt, hiện vết thương đang sưng nề. Còn cụ ông 70 tuổi đã có thể ăn được. Riêng người phụ nữ 48 tuổi vẫn đang li bì do đa chấn thương.
Như đã đưa tin, ôtô khách mang biển kiểm soát 75B-000.52 chở đoàn người đi rước dâu lưu thông trên QL1A hướng Quảng Trị đi Bình Định. Khi đến Km950+800 QL1A thì xảy ra va chạm với xe container mang biển kiểm soát 51D-411.21, kéo theo rơ-moóc mang biển số 51R-215.75 đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 13 người tử vong, 4 người bị thương nặng. Tất cả nạn nhân đều ngồi trên xe đi rước dâu, tài xế xe container chỉ bị thương nhẹ.
Mạnh Đỗ (T/H)
- Hai bệnh nhi trong vụ xe rước dâu gặp nạn đã qua cơn nguy kịch
- TNGT 13 người chết ở Quảng Nam: Giả người nhà nạn nhân nhận tiền ủng hộ
- Xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam không có hộp đen
- Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Đại hỷ hóa đại tang!
- Xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam: Có thể tài xế xe khách buồn ngủ
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025