Hà Nội: Trồng rau trong... hốc bê tông ven đường

13:37 | 19/04/2017

656 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không chỉ trồng rau trên ban công, sân thượng giờ đây người dân Hà Nội còn “thâm canh” ngay cả ở bờ kè bê tông ven đường…

Tại khu vực bờ kè đường vành đai 2 đoạn qua dốc Bưởi (Hà Nội) từ nhiều tháng nay, người đân đã tận dụng các hốc bê tông để trồng rau xanh. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực này trồng nhiều loại rau như: rau muống, cải, rau ngót đến các loại củ, quả...

ha noi trong rau trong hoc be tong ven duong
Nhiều loại rau được người dân trồng tại khu vực bờ kè đường vành đai 2.

Người dân nơi đây cho biết, việc trồng rau khá đơn giản nhưng cũng mất nhiều công sức. Không kể việc phải mua đất, mua giống thì công chăm sóc, vun vén cũng khiến họ bở hơi tai. Nhưng bù lại, việc “thâm canh” trên các hốc bê tông giúp gia đình họ có thêm sự lựa chọn về các món rau đồng thời phòng tránh được nguy cơ ăn phải rau có phun thuốc trừ sâu.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội trước đây đã có những người trồng rau trên các dải phân cách. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc trồng rau tại các vị trí công cộng cũng không hoàn toàn được rau sạch như nhiều người nghĩ bởi lượng khí thải do các phương tiện tham gia giao thông thải ra một phần tác động trực tiếp vào các loại rau này từ đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Xuân Hinh - Đức Trọng