Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ tết

16:21 | 30/12/2013

2,687 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch chỉ tăng ở cự ly ngắn và có lộ trình đi qua các khu vực vui chơi giải trí. Còn Tết Nguyên đán Giáp ngọ, do kỳ nghỉ dài 9 ngày nên lượng khách trước và sau tết sẽ tăng khoảng 1,5 - 2 lần ngày thường và tập trung chủ yếu ở điểm đầu cuối là bến xe.

Chiều ngày 24/12, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã lên kế hoạch chạy xe và phương tiện dự phòng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Theo đó, Tết Dương lịch năm nay diễn ra vào ngày giữa tuần (thứ 4), do đó học sinh, sinh viên và người lao động chỉ được nghỉ một ngày, kỳ nghỉ ngắn nên nhu cầu sẽ tập trung trên các tuyến có lộ trình đi qua các khu vui chơi giải trí, danh thắng nội, ngoại thành. Còn dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, do được nghỉ 9 ngày nên lưu lượng hành khách trước và sau kỳ nghỉ sẽ tăng từ 1,5 - 2 lần so với các ngày thường và tập trung ở các điểm đầu cuối là các bến xe. Nhằm phục vụ hành khách đi lại thuận tiện và nhanh chóng, Tổng Công ty vận tải Hà Nội sẽ bố trí hơn 9.000 lượt xe với tần suất 5 phút/lượt vào những ngày đầu, cuối kỳ nghỉ.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội lên kế hoạch phục vụ trong dịp Tết.

Theo kế hoạch phục vụ tết của Tổng Công ty vận tải Hà Nội, các ngày trước tết (từ 21-27/12 Âm lịch), các tuyến xe buýt hoạt động theo biểu đồ ngày thường, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách cho các bến xe. Vào ngày 28/12 Âm lịch, Tổng Công ty vận tải Hà Nội phục vụ theo biểu đồ ngày chủ nhật, điều chỉnh giờ đóng bến 21h với tất cả các tuyến. Bắt đầu từ 29/12 Âm lịch, các tuyến xe sẽ hoạt động theo biểu đồ ngày Tết, điều chỉnh giờ mở bến lúc 5h30 và đóng bến lúc 20h30.

Trong 4 ngày Tết từ 30/1/2014 đến 2/2/2014 (tức từ 30 đến 3 Tết Âm lịch), các tuyến xe buýt của Tổng Công ty vận tải Hà Nội sẽ hoạt động theo biểu đồ ngày nghỉ Tết. Cụ thể: ngày 30 Tết sẽ có 4.540 lượt xe, thời gian mở bến lúc 6h, đóng bến lúc 17h, tần suất chạy xe 15-20 phút/lượt. Ngày 1 Tết có 2.642 lượt xe, thời gian mở bến muộn 10h và đóng bến lúc 18h, tần suất chạy 20 phút/lượt. Các ngày 2 và 3 Tết có khoảng từ 4.500 đến  gần 5.500 lượt xe chạy mỗi ngày thời gian phục vụ từ 8h30 đến 19h30 (ngày 2 Tết) và 6h30- 20h30 (ngày 3 Tết). Ngày mùng 4 Âm lịch, các tuyến xe vẫn hoạt động theo biểu đồ ngày Tết, tuy nhiên giờ mở bến điều chỉnh từ 6h và đóng bến lúc 21h, với hơn 6.200 lượt xe chạy. Ngày mùng 5 Âm lịch, tất cả các tuyến vẫn hoạt động theo biểu đồ ngày Tết, mở bến lúc 5h và đóng bến 21h. Đến ngày 6-7 tháng Giêng, các tuyến xe buýt hoạt động theo biểu đồ ngày thường, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách cho các bến xe.

Tổng Công ty vận tải Hà Nội hiện có 954 xe buýt hoạt động ở 50 tuyến. Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng trong những ngày trước và sau Tết, Tổng Công ty vận tải Hà Nội bố trí dự phòng 46 xe/ngày trên 26 tuyến có điểm đầu cuối là các bến xe liên tỉnh và các tuyến có lộ trình đi qua các tuyến phố trục chính nhà ga, trường học, hướng xuyên tâm và ra ngoại thành để sẵn sàng tăng cường giải tỏa khi lượng hành khách tăng đột biến ở các điểm trung chuyển lớn, nhà ga, bến xe.

T.Minh