Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị và giao thông

15:28 | 17/08/2013

919 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng ngày 17/8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Tại Lễ phát động ra quân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chấp hành luật pháp... các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các trường hợp vi phạm, tạo thói quen, ý thức cho người tham gia giao thông. Đồng thời xử lý triệt để tình trạng xe dù, bến cóc, xe xích lô hoạt động không đúng quy định, xe chở hàng cồng kềnh mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm hại đến cảnh quan công viên, vườn hoa, công trình di tích lịch sử văn hóa”.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại lễ ra quân.

Theo kế hoạch, lực lượng liên ngành sẽ kiểm tra, sửa chữa kịp thời các ổ gà, lún sụt đảm bảo mặt đường êm thuận, chỉnh trang mặt đường; sửa chữa thay biển báo cũ mờ, cong vênh, đồng thời thu hồi các biển báo bất hợp lý còn tồn tại trong quá trình tổ chức, phân luồng giao thông. Ngoài ra, lực lượng liên ngành cũng tiến hành giải tỏa các điểm đỗ xe, trông giữ xe ở vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường, phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện.

Đối với công tác quản lý trật tự đô thị, liên ngành sẽ cắt bỏ các đường dây cáp thông tin, viễn thông không sử dụng. Sắp xếp, bó gọn các đường dây cáp bị chùng võng, trên một số tuyến phố trọng điểm. Tháo dỡ các cột điện thoại thẻ không sử dụng làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trong lĩnh vực an toàn xã hội, cần bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, lập lại trật tự ở những nơi công cộng, nhất là khu vực bệnh viện, nhà ga, bến xe...

Cán bộ, công nhân viên đại diện các sở, ban ngành của thành phố tham ra lễ ra quân bảo đảm trật tự đô thị và trật tự giao thông.

Trước những nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các cấp, nghiêm túc thực hiện hiệu quả trong phạm vi lĩnh vực ngành và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội khẳng định: “Lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Năm An toàn giao thông Quốc gia 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức của người tham gia giao thông”. Trong đợt ra quân này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, kịp thời giải quyết mọi vấn đề phức tạp liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông".

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị kiểm tra tại nút giao thông Cửa Nam.

Hưởng ứng lễ ra quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo và lãnh đạo các sở, ban ngành đã đi kiểm tra, chỉ đạo một số điểm, nút giao thông, công trình chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Ngoài công tác kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng còn phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân.

Kiểm tra nút giao thông Cửa Nam và tuyến sông Tô Lịch, nơi các công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội đang làm việc, Bí thư Thành ủy lưu ý các lực lượng chức năng thành phối phải duy trì chất lượng công việc thường xuyên, quanh năm, không chỉ riêng đợt cao điểm này. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị của người dân.

Nhóm PV

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc