Hà Nội: Một lái xe gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn ở mức "khủng"
Ngày 17/3, Tổ công tác Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên địa bàn.
Cùng thời điểm này, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về một vụ tai nạn trên đường Kim Mã hướng đi Đào Tấn, lái xe có biểu hiện say xỉn.
Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển số 29A-277.05 do anh H.T.D. (SN 1971, ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ bị ô tô mang biển số 29A-858.14 do tài xế N.A.B. (SN 1976, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) điều khiển đâm trúng.
![]() |
CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế. |
Trên xe lúc này có một người đàn ông đi cùng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đội 2 đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu lái xe gây tai nạn kiểm tra nồng độ cồn.
Tuy nhiên, sau nhiều lần yêu cầu, tài xế B. mới chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, tài xế vi phạm 0,975 mi li gam/1 lít khí thở.
Đại uý Nguyễn Mạnh Trung - Tổ trưởng tổ công tác Đội CSGT số 2 cho biết, mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế B. (0,975 mi li gam/1 lít khí thở) vượt hơn 2 lần mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất.
“Với vi phạm này, tài xế B. sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng tước GPLX từ 22-24 tháng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày” - Đại uý Nguyễn Mạnh Trung nói.
Hiện vụ việc đã được chuyển đến Đội CSGT trật tự Công an quận Ba Đình xử lý theo quy định.
Xuân Hinh
-
CSGT Hà Nội mạnh tay xử lý "hung thần xa lộ"
-
CSGT Hà Nội đón, dẫn đoàn cả nghìn người về quê như thế nào?
-
CSGT Hà Nội nhận được "đề nghị, xin xỏ" sau khi phát hiện 2 xe mô tô "lậu" giá trị lớn
-
Hà Nội: Xử phạt ma men vi phạm ở mức khủng
-
Hàng loạt ôtô dừng đỗ sai quy định bị xử phạt trong ngày làm việc đầu năm
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch