Hà Nội: Hỗ trợ lao động di cư gặp khó khăn do dịch Covid-19

16:53 | 18/09/2021

327 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 18/9, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội phối hợp với Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng - LIGHT và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ lao động di cư gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Hỗ trợ lao động di cư gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ban Tổ chức trao quà hỗ trợ cho lao động nữ gặp khó khăn

Ban Tổ chức đã trao tặng 480 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, tổng giá trị 240 triệu đồng, tới phụ nữ di cư gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 11 phường của 4 quận: Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm); Phúc Xá (quận Ba Đình); Thịnh Liệt, Định Công, Thanh Trì (quận Hoàng Mai); Bạch Đằng, Phố Huế, Trương Định, Vĩnh Tuy, Minh Khai (quận Hai Bà Trưng).

Đến thăm, động viên và chia sẻ khó khăn với nữ lao động nhập cư tại các địa phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh chia sẻ, trong 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội và một số quận, huyện có đông lao động di cư đã nhiều lần tổ chức các đoàn công tác đến các khu trọ để nắm bắt cuộc sống, ghi nhận khó khăn và thăm, tặng quà nữ lao động tự do, di cư. Trên cơ sở đó, Hội đưa ra khuyến nghị phù hợp, đề xuất cách thức triển khai chính sách an sinh dành cho đối tượng này…

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh bày tỏ: Mỗi phần quà tuy nhỏ, nhưng là tình cảm, sự sẻ chia, với mong muốn giúp cho nữ lao động di cư vơi bớt vất vả trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng, các chị em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để bảo vệ sự an toàn cho bản thân và tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Nhận quà từ chương trình, chị Lại Thị Hồng Nga (quê ở tỉnh Thái Bình), thuê trọ tại phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Tôi bán hàng rong. Chồng tôi làm nghề tự do. Cả 2 vợ chồng đều bị mất việc làm do dịch Covid-19 kéo dài. Bản thân tôi đang mắc bệnh, phải thường xuyên điều trị, nên cuộc sống thêm khó khăn. Hôm nay nhận được quà, tôi rất xúc động và biết ơn Ban Tổ chức chương trình”.

Được biết, tính từ ngày 27/4 đến 15/9, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội đã tập trung khai thác nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ phụ nữ yếu thế, lao động di cư, với 7.338 suất quà, tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ nữ lao động di cư có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục được triển khai trong tháng 10/2021.

Phú Văn

“Siêu thị 0 đồng - Share Mart” tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19“Siêu thị 0 đồng - Share Mart” tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19
Tạp chí Năng lượng Mới đồng hành cùng Tập đoàn Masan trao quà cho tuyến đầu chống dịchTạp chí Năng lượng Mới đồng hành cùng Tập đoàn Masan trao quà cho tuyến đầu chống dịch
Tặng hơn 1.100 “Túi an sinh công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động khu công nghiệp Thăng LongTặng hơn 1.100 “Túi an sinh công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động khu công nghiệp Thăng Long
Tuổi trẻ Khối DNTW thăm, tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khănTuổi trẻ Khối DNTW thăm, tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc