Hà Nội chốt hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

09:40 | 14/03/2016

1,466 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 13/3, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã chốt hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, trong 87 ứng viên có 47 người tự ứng cử.
ha noi chot ho so ung cu dai bieu quoc hoiTiêu chí nào để sàng lọc ứng viên đại biểu Quốc hội?
ha noi chot ho so ung cu dai bieu quoc hoiĐại biểu Bùi Thị An: Cảnh giác hiện tượng 'chạy ghế' QH để làm việc riêng
ha noi chot ho so ung cu dai bieu quoc hoiLựa chọn người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, từ ngày 17/2/2016 đến 17h ngày 13/3/2016, Ủy ban bầu cử đã tiếp nhận 87 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 47 hồ sơ tự ứng cử.

ha noi chot ho so ung cu dai bieu quoc hoi
Cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Trong số 87 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV có nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến (nguyên phát thanh viên, biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam); nghệ sĩ ưu tú Minh Ánh (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội); Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam).

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử thành phố cũng tiếp nhận 205 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 9 hồ sơ tự ứng cử.

Được biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của Hà Nội là 30 đại biểu (đại biểu cư trú và làm việc tại Hà Nội là 16 người, đại biểu Trung ương giới thiệu là 14 người).

Thiên Minh