Hà Nội: Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản của người đi nhầm vào đường cao tốc
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàng Mai phát hiện từ tháng 8/2018, tại khu vực đầu đường cao tốc QL1B xuất hiện một số đối tượng xe ôm thường xuyên tụ tập, đỗ chờ khách sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
![]() |
| Các đối tượng bị xử lý (ảnh Dân trí). |
Đặc biệt, một số đối tượng có biểu hiện đeo bám người đi xe máy vào đường cao tốc, cảnh báo đây là đường cấm và gạ gẫm người vi phạm đi theo để tránh chốt CSGT hoặc thuê bê xe máy qua dải phân cách để lấy tiền công.
Quá trình điều tra làm rõ, khoảng 11h ngày 7/8, Công an quận Hoàng Mai phát hiện 5 đối tượng có hành vi bê xe máy qua dải phân cách và nhận tiền công do chủ xe chi trả. Đó là: Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Tạ Đức Hạnh (43 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội, có 3 tiền án, 1 tiền sự); Nguyễn Hồng Hạnh (52 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội, có 1 tiền án); Đỗ Trọng Lực (40 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội) và Đặng Anh Khôi (48 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên có 1 tiền án).
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng trên có hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn uy hiếp người vi phạm đi xe máy vào đường cao tốc.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra, xử lý.
Xuân Hinh
-
Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
-
Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường
-
Doanh nhân tham gia Quốc hội: Đưa thực tiễn vào chính sách
-
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Doanh nghiệp cần chính sách sát thực tiễn
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Doanh nhân tham gia Quốc hội giúp chính sách gần hơn với thực tiễn
-
Thống nhất thiết lập cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án khu đô thị lấn biển
-
Xem xét đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ
-
Thủ tướng: Hết niên hạn chung cư, quyền sở hữu căn hộ vẫn được bảo vệ
-
Đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công
-
Siết cơ chế bảo lãnh, bảo đảm quyền lợi cho người mua bất động sản

