Cần Thơ: Hai anh em ruột lĩnh án tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo cáo trạng, Trí và em ruột hành nghề mua bán tôm giống. Trong thời gian kinh doanh, cả 2 nhờ cha ruột là Nguyễn Văn Dẹp đứng tên thành lập Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuỷ sản. Ông Dẹp đứng tên làm giám đốc, còn các hoạt động kinh doanh do Trí và em trai thực hiện.
![]() |
2 bị cáo tại phiên tòa. |
Do làm ăn thua lỗ, Trí bàn với em trai thuê ôtô tự lái. Sau đó, cả hai thuê người làm giả giấy tờ, mang ôtô đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản.
Năm 2018, hai anh em tìm đến các cơ sở ở Cần Thơ hỏi thuê xe tự lái trong nhiều ngày để dự hội nghị khách hàng, giao dịch làm ăn. Những lần đầu, Trí và em trai trả xe và tiền đúng hẹn, sau đó đặt vấn đề thuê dài ngày để chếm đoạt. Chủ xe tin tưởng giao ôtô, Trí và em trai mang đi các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Hậu Giang cầm lấy lấy tiền tiêu xài, trả nợ.
Cáo trạng quy kết, với thủ đoạn trên, Trí và em trai đã thuê 13 ôtô, làm giả các giấy tờ chiếm đoạt của 13 người với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, Trí và Hùng thuê người làm giả các giấy đăng ký ôtô các loại, làm giả tài liệu để mang ôtô đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền nêu trên.
HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, phạm tội nhiều lần, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên tuyên phạt mức án nêu trên.
T. Phong
-
Tránh “bẫy lừa” huy động vốn
-
Tổng giám đốc ACB: Tội phạm mạng gia tăng, làm gì để tránh mất tiền oan?
-
Ngân hàng và công ty chứng khoán cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo mới
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo mới liên quan đến website petrovietnam.co
-
Cảnh báo lừa đảo mang tên “Quỹ dự án của Tập đoàn Petrovietnam” (kỳ 2)
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch