Giới trẻ Hàn Quốc bày cho nhau cách để trốn nghĩa vụ quân sự
![]() |
| Luật thực hiện nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng nghiêm khắc. |
Đại diện Cơ quan Quản lý Nhân lực quân sự Hàn Quốc cho biết, sinh viên nước này vì sợ phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên trong những nhóm riêng trên mạng xã hội, họ đã chỉ cho nhau cách để tăng cân nhanh chóng.
Cụ thể, 12 sinh viên đang theo học ngành nhạc cổ điển ở Seoul đã uống bột protein để tăng cân ngay trước lịch khám nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, một số sinh viên còn uống nước ép lô hội để giữ nước trong cơ thể, ăn pizza và hamburger 5 lần/1 ngày để có thể tăng cân nhanh chóng.
Kết quả là, nhóm sinh viên này, mỗi người đã tăng được gần 30kg chỉ trong 6 tháng, và không đủ tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, họ sẽ phải tham gia các nhiệm vụ công ích khác.
Được biết, giới chức Hàn Quốc đang tiến hành điều tra thật kỹ lưỡng, nhằm đưa ra hình phạt đích đáng đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Riêng với nhóm 12 sinh viên nói trên, rất có thể họ sẽ bị phạt tù hoặc vẫn phải tham gia quân ngũ.
Trước đó, hãng thông tấn Yonhap từng cảnh báo về tình trạng giới trẻ Hàn Quốc cố tình tăng cân hoặc giảm cân để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, cũng có người cố ý làm mình bị thương tật như gãy xương, nhổ răng… với cùng mục đích.
| Hàn Quốc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự từ năm 1957 cho đến nay. Theo đó, mọi nam công dân khỏe mạnh tuổi từ 18 - 27 đều phải gia nhập quân ngũ trong khoảng hai năm, dù đó là ngôi sao điện ảnh, ca sỹ hay cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, hiến pháp Hàn Quốc cũng quy định các vận động viên đoạt huy chương tại Thế vận hội (Olympic Games) hoặc huy chương Vàng tại Á vận hội (Asiad) sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. |
| Giành HCV, Son Heung Min được miễn nghĩa vụ quân sự | |
| Đắk Lắk: Khởi tố thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự | |
| “Trốn nghĩa vụ quân sự là đáng xấu hổ” |
Mai Lâm
Washington Post
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
-
Quốc hội thông qua luật sửa đổi 4 Luật thuế, tạo dư địa điều hành linh hoạt
-
Chính thức thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
-
Việt Nam – Hàn Quốc chuyển từ đối tác đầu tư sang cùng kiến tạo tương lai
