Gieo rắc “cái chết trắng” do ham mê cờ bạc

07:04 | 03/10/2014

1,503 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PretroTimes) - Ngày 2/10, Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ Cao Thị Diễm Lài (SN 1983, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Bạch Lộc (SN 1987) và Đoàn Trí Tuệ (SN 1994) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Cao Thị Diễm Lài.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Đội Trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh thông tin, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, các trinh sát phát hiện một phụ nữ có biểu hiện mua bán ma túy.

Từ những ngày đầu tháng 8, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh đã âm thầm theo dõi và xác minh danh tính người phụ nữ mang tên Cao Thị Diễm Lài, tạm trú tại hẻm 38 Nguyễn Văn Trỗi (phường 15, quận Phú Nhuận).

Phối hợp với Công an phường 15 (quận Phú Nhuận), trinh sát nắm rõ lai lịch nhân thân của Lài. Đối tượng đã ly dị chồng và sống với 1 người con gái. Bản thân Lài chưa mang tiền án, tiền sự.

Người phụ nữ này thường xuyên qua Campuchia dể đánh bài và mượn nợ các đối tượng chủ sòng bạc một số tiền lớn. Nhiều ngày đeo bám đối tượng, các trinh sát nắm biết rõ, Lài thường xuyên “xuất ngoại” theo đường cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Những lần sang Campuchia, Lài đã móc nối với một số đối tượng người Campuchia để mua ma túy mang về Việt Nam tiêu thụ. Ngày 25/9, đối tượng gom lượng lớn ma túy về đến Sài Gòn.

Tối 26/9, Lài đến điểm hẹn giao “hàng” các đối tượng cấp dưới trên đường Nguyễn Quang Đậu (phường 8, quận Bình Thạnh). Khoảng 19h, Lộc và Tuệ cùng đi trên xe gắn máy để nhận ma túy từ Lài.

Tang vật trong vụ án.

Giao dịch xong, các đối tượng tháo chạy theo 2 hướng khác nhau. Lập tức các trinh sát chia thành 2 nhóm để truy đuổi.

Đến trước số nhà 80 Nguyễn Văn Đậu (phường 8, quận Bình Thạnh), Lài bị tổ trinh sát đuổi kịp và ép xe tóm gọn. Tang vật thu giữ trong người Lài gần 10 gram ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 triệu đồng, 200 USD và xe gắn máy dùng để giao dịch ma túy.

Ở mũi trinh sát thứ 2, Lộc và Tuệ bị khống chế, bắt giữ trước số nhà 662 Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp). Tang vật thu giữ của 2 đối tượng gồm: 3 điện thoại di động, 1 xe gắn máy, 2 triệu đồng, 1 gói ma túy đá chứa hơn 12,4 gram.

Khám xét khẩn cấp căn nhà của Lài, cơ quan chức năng thu giữ thêm trên 872 gram ma túy đá, 1 camera (gắn trước nhà dùng để quan sát, đối phó với Công an), màn hình, 1 cuộn cáp, 3 điện thoại di động, 10 gói nilong dùng để phân chia ma túy và 6 triệu đồng.

Tại Công an quận Bình Thạnh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Lài khai dấn thân vào con đường gieo rắc “cái chết trắng” do hoàn cảnh gia đình, bản thân nợ nần chồng chất vì ham mê cờ bạc.

Hưng Long