Giá xăng dầu hôm nay 18/7 tiếp đà giảm mạnh

10:23 | 18/07/2019

1,444 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt cộng với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu nóng trở lại đã đẩy giá xăng dầu hôm nay 18/7 tiếp tục giảm mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay 18/7 tiếp đà giảm mạnh
Ảnh minh họa

Tính đến 10 giờ sáng ngày 18/7, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2019 đứng ở mức 56,90 USD/thùng, giảm nhẹ 0,01 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với đầu giờ chiều ngày 17/7, giá dầu WTI giao tháng 9/2019 đã giảm tới gần 1 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9/2019 đứng ở mức 63,80 USD/thùng, tăng 0,14 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm 0,8 USD/thùng so với đầu giờ chiều 17/7.

Giá dầu thế giới đang chịu sức ép giảm giá lớn khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có nguy cơ nóng lên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể áp thuế bổ sung với hàng hoá Trung Quốc nếu muốn sau khi 2 nước đồng ý đình chiến thương mại.

“Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi nếu chúng ta muốn áp thuế Trung Quốc. Chúng ta vẫn có thể áp thuế lên 325 tỷ USD hàng hóa nữa, nếu muốn”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 16/7.

Cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố dữ liệu GDP quý 2/2019 với những con số khá thất vọng nhưng trùng khớp với dự báo của nhiều chuyên gia phương Tây. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ còn 6,2% so với mức 6,4% trong quý 1. Đây là mức tăng trưởng kinh tế thấp lịch sử củaTrung Quốc kể từ đầu năm 1992 - thời điểm lần đầu tiên dữ liệu kinh tế hàng quý được ghi nhận.

Giá dầu thế giới cũng tiếp tục chịu sức ép giảm giá sau thông tin Iran sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết đất nước ông sẽ sẵn sàng đàm phán nếu Hoa Kỳ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Ở diễn biến khác, theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ hàng tuần do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố hôm thứ Tư (17/7), dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 12/7 xuống còn 455,9 triệu thùng

Hà Lê

Kinh nghiệm chốt lời cổ phiếu ấn tượng của Mai Phương Thuý
Ông Nguyễn Duy Hưng muốn thâu tóm toàn bộ “ông lớn bánh kẹo” Bibica
“Quyền lực” của cổ phiếu doanh nghiệp ông Phạm Nhật Vượng trên sàn
Chủ tịch Asanzo gửi “thỉnh nguyện thư” than khóc vì đối tác ruồng bỏ
Vợ đại gia Novaland bất ngờ muốn chi cả trăm tỷ đồng để nắm cổ phần tập đoàn