Giá dầu thế giới 8/1: Giảm nhẹ, dao động quanh mức 48,5 USD/thùng

11:29 | 08/01/2019

446 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu thế giới ngày 8/1 ghi nhận giá dầu WTI dao động quanh mức 48,5 USD/thùng, giảm nhẹ so với chốt phiên sáng 7/1, theo giờ Việt Nam.
Giá dầu thế giới 8/1: Giảm nhẹ, dao động quanh mức 48,5 USD/thùng
Ảnh minh hoạ.

Chốt phiên giao dịch sáng 8/1, ghi nhận của Petrotimes theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2019 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 48,61 USD/thùng, tăng 0,09 USD trong phiên nhưng giảm 0,07 USD so với chốt phiên sáng 7/1.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 3/2019 đứng ở mức 57,41 USD/thùng, tăng 0,08 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với chốt phiên sáng 7/1, giá dầu brent giảm nhẹ 0,3 USD.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 48,76 USD/thùng và cao nhất là 48,82 USD/thùng. Đóng của phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 48,96 USD/thùng. Giá mở cửa phiên giao dịch ngày 8/1 là 48,97 USD/thùng.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 57,45 USD/thùng và cao nhất là 57,51 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu brent đứng ở mức 57,67 USD/thùng. Giá mở cửa phiên giao dịch ngày 8/1 là 57,74 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm sản lượng nhằm tái thiết lập thế cân bằng trên thị trường dầu mỏ của OPEC và các nước thành viên, đặc biệt là thoả thuận cắt giảm sản lượng của nhóm có hiệu lực từ tháng 1/2019.

Đà phục hồi của giá dầu trong 5 phiên gần đây còn được hỗ trợ bởi thông tin giới chức Mỹ và Trung Quốc bắt đầu tiến hành đàm phán nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp thương mại giữa 2 nước.

Trong diễn biến mới nhất, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang cho biết hai bên đã đồng ý tổ chức các cuộc nói chuyện "tích cực và mang tính xây dựng" nhằm giải quyết xung đột thương mại và kinh tế, theo đúng những điểm đã thống nhất giữa lãnh đạo hai nước.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận định căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc không có lợi với cả quốc gia lẫn kinh tế toàn cầu. Trung Quốc có niềm tin mạnh mẽ rằng sẽ giải quyết được căng thẳng này, trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau", Lu Kang thông tin.

Hà Lê

Đại gia Dương Ngọc Minh công khai tham vọng lớn, cổ đông “mát lòng”
Dồn dập thương vụ lớn, choáng ngợp tài sản khủng của “tiểu thư 8X”
Cổ phiếu VJC sụt giảm trong phiên giao dịch đầu năm
Ngày đầu năm mới, nhà Cường đôla đã “bốc hơi” hàng chục tỷ đồng
Cuối năm, các sếp giật mình nhận “trát” yêu cầu “chồng tiền nộp phạt”