Giá dầu thế giới 7/11: Giá dầu đang có xu hướng giảm lao đáy

09:00 | 07/11/2018

1,237 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu thế giới ngày 7/11 tiếp tục chịu sức ép giảm giá sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt Iran và thông tin sản lượng trên thị trường đang ở mức đỉnh trong nhiều năm trở lại đây.
Giá vàng hôm nay 7/11: Nín thở chờ kết quả bầu cử Quốc hội Mỹ, giá vàng giảm nhẹ
Giá dầu thế giới 7/11: Giá dầu đang có xu hướng giảm lao đáy
Ảnh minh họa.

Đầu giờ sáng 7/11, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2018 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 61,76 USD/thùng, giảm 45 cent trong phiên phiên và giảm tới 1,2 USD/thùng so với đầu giờ ngày 6/11.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 1/2019 đứng ở mức 71,81 USD/thùng, giảm 32 cent trong phiên và giảm tới 1,08 USD/thùng so với đầu giờ ngày 6/11.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, đầu giờ sáng 7/11, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 62,30 USD/thùng và cao nhất là 62,36 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 62,46 USD/thùng.

Với dầu brent, đầu giờ sáng 7/11, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 71,86 USD/thùng và cao nhất là 71,92 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 72,62 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm sau khi Mỹ chính thức áp dụng lệnh trừng phạt với Iran nhưng nới lỏng hơn so với kế hoạch trước đó. Có 8 nước là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vẫn được phép nhập dầu từ Iran.

Trong khi đó, theo những dữ liệu được Nga, Mỹ và Saudi Arabia, sản lượng khai thác dầu của 3 nước này đạt trên 33 triệu tấn/ngày.

Hà Lê

Thời khó, bầu Đức cho công ty vay nợ 427 tỷ đồng
"Bà chúa sữa" lạc quan; Nữ đại gia thuỷ sản tìm về thời hoàng kim
Kinh doanh suốt 3 tháng, công ty “Cường đôla” lãi vỏn vẹn hơn… 1 tỷ đồng!
Bà Kim Thoa bán cổ phiếu thu 50 tỷ đồng; "bông hồng thép" liên tục dính vận đen