Giá dầu thế giới 27/9: Giá dầu WTI vượt ngưỡng 72 USD/thùng

08:51 | 27/09/2018

1,551 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu thế giới ngày 27/9 tiếp tục tăng nhẹ bất chấp dự trữ dầu thô của Mỹ tăng và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ cho Iran tiếp tục được xuất khẩu dầu.
Giá vàng hôm nay 27/9: FED tăng lãi suất, đồng USD tăng vọt đẩy giá vàng lao dốc
Giá dầu thế giới 27/9: Giá dầu WTI vượt ngưỡng 72 USD/thùng
Ảnh minh họa.

Ghi nhận trên New York Mercantile Exchanghe vào lúc 20:15:54 giờ CT ngày 26/9, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2018 đứng ở mức 72,26 USD/thùng, tăng 85 cent/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với lúc 20:18:13 giờ CT ngày 25/9 (đầu giờ 26/9 theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao tháng 12/2018 chỉ tăng 45 cent/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu brent giao tháng 11/2018 trên New York Mercantile Exchanghe đứng ở mức 82,06 USD/thùng, tăng 72 cent/thùng trong phiên và tăng 43 cent/thùng so với lúc 20:18:13 giờ CT ngày 25/9.

Trong khi đó, theo ghi nhận trên ifcmarketc, đầu giờ ngày 27/9, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 72,36 USD/thùng và cao nhất là 72,41 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 71,98 USD/thùng.

Với dầu brent, đầu giờ ngày 27/9, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 81,58 USD/thùng và cao nhất là 81,64 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu brent đứng ở mức 81,13 USD/thùng.

Giá dầu thế giới ngày 27/9 tiếp tục tăng sau khi OPEC và các nước đồng minh không tìm được giải pháp bù đắp sản lượng thiếu hụt từ Iran.

Trong một diễn biến mới nhất, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố nguồn cung dầu thô nội địa của Mỹ kết thúc trong tuần đến 21/9 tăng 1,9 triệu thùng sau 5 tuần công bố dự trữ giảm.

Tại cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 25/9, Tổng thống Pháp Macron phát biểu: Nếu Iran tiếp tục được bán dầu ra ngoài, điều đó không chỉ giúp giá dầu giảm mà còn giúp cho cả hòa bình thế giới

Tổng thống Pháp Macron cho rằng khi rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân với Iran và tái lập các biện pháp trừng phạt, ông Donald Trump trước hết là muốn đẩy Tehran trở lại bàn đàm phán về một loạt các chủ đề, từ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đến sự ảnh hưởng của nước này với khu vực Trung Đông.

Tổng thống Pháp thừa nhận rằng các cơ chế mà các nước châu Âu đang cố gắng đưa ra để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không đủ để lấp đầy hậu quả mà chúng gây ra cho Iran.

Trước đó không lâu, Tổng thống Trump khi phát biểu trên bục diễn giả tại LHQ, đã một lần nữa tố cáo các nhà xuất khẩu dầu mỏ OPEC duy trì giá dầu thô ở mức quá cao.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, Tổng thống Donald Trump đã khôi phục một loạt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty nước ngoài hoặc các quốc gia sẽ tiếp tục làm ăn buôn bán với Tehran. Dưới sự đe dọa của Mỹ, nhiều tập đoàn lớn (Total, Daimler... ) đã ngừng hoạt động tại Iran do lo sợ trả đũa của Mỹ.

Hà Lê

Tổng thống Pháp xin Mỹ “tha cho” Iran
Sáng may mắn của đại gia Mercedes; Vợ chồng “vua tôm” thu bộn tiền
Mỹ-Trung tuyên chiến thương mại: Đại gia miền Tây “trúng lớn”
Đại gia Lê Phước Vũ liệu đã thoát “vận đen”?
Mất gần trăm tỷ đồng vì cổ phiếu sụt mạnh, đại gia 40 tuổi vẫn bỏ xa bầu Kiên
Cổ phiếu “bứt tốc”, CEO giàu nhất nước có ngay hơn 300 tỷ đồng trong sáng nay
Vũ ‘nhôm’ tiêu gì hết 13 triệu USD; đại gia nào đứng sau 24 triệu cổ phiếu HAGL?