Giá dầu thế giới 12/3: Tiếp đà phục hồi mạnh, dầu brent lên sát ngưỡng 67 USD/thùng

11:42 | 12/03/2019

773 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thông tin Saudi Arabia giảm mạnh nguồn cung và Bộ trưởng Năng lượng nước này lên tiếng khẳng định quan điểm về giá dầu tiếp tục hỗ trợ giá dầu thế giới ngày 12/3 tăng mạnh.
Giá dầu thế giới 12/3: Tiếp đà phục hồi mạnh, dầu brent lên sát ngưỡng 67 USD/thùng
Ảnh minh họa
Phân tích kỹ diễn biến giá dầu ngày 11/3
Giá dầu thế giới 11/3: OPEC khẳng định quan điểm, giá dầu đi lên
Mỹ tăng sản lượng dầu đá phiến, nguy cơ giá dầu lao dốc

Ghi nhận vào hồi 11h30 sáng 12/3, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2019 ở mức 57,05 USD/thùng, tăng 0,26 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cuối giờ sáng 11/3, giá dầu WTI giao tháng 5/2019 đã tăng 0,39 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 5/2019 đứng ở mức 66,84 USD/thùng, tăng 0,28 USD/thùng trong phiên và tăng 0,93 USD/thùng so với cuối giờ sáng 12/3.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 57,29 USD/thùng và cao nhất là 57,35 USD/thùng.

Với dầu brent, giá dầu brent ghi nhận cùng thời điểm được giao dịch ở mức thấp nhất là 66,75 USD/thùng và cao nhất là 66,81 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục diễn biến tích cực sau khi Bộ trưởng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih, thông tin nước này có kế hoạch giảm xuất khẩu dầu xuống dưới 7 triệu thùng dầu/ngày, còn sản lượng hàng ngày sẽ duy trì ở mức dưới 10 triệu thùng dầu/ngày.

Trước đó, ngày 11/3, giá dầu thế giới phục hồi nhẹ sau khi Saudi Arabia lên tiếng rằng OPEC và các nước đồng minh chưa có ý định thay đổi chính sách giá dầu. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia trong tuyên bố mới nhất trên CNBC cho biết, 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc đang khiến nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu tăng lên. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định thực tế vẫn chưa đủ để OPEC và các nước đồng minh thay đổi chính sách giá dầu trong cuộc họp dự kiến vào tháng 4 tới.

Trao đổi với Reuters, ông Khalid al-Falih cũng nói rằng sẽ là quá sớm nếu trước cuộc họp tháng 6, OPEC thay đổi thảo thuận cắt giảm sản lượng mà khối này đang thực hiện cùng một số quốc gia đồng minh.

Đồng thời Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cũng nêu rõ “Chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra trong thời gian từ nay đến tháng Tư, xem liệu có sự gián đoạn nguồn cung nào không. Trừ phi có sự gián đoạn, chúng tôi sẽ tiếp tục việc cắt giảm sản lượng”.

Hà Lê